Tự hào ngôi trường có nhiều học sinh đỗ lớp 10 chuyên

GD&TĐ - Với chiến lược rõ ràng từ đầu năm, Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có nhiều học sinh đỗ vào lớp 10 chuyên có tiếng của Thủ đô.

Em Trần Gia Hưng (trái) và Lâm Vũ Kỳ - học sinh Trường THCS Tân Định đều đỗ nhiều trường chuyên có tiếng của Hà Nội.
Em Trần Gia Hưng (trái) và Lâm Vũ Kỳ - học sinh Trường THCS Tân Định đều đỗ nhiều trường chuyên có tiếng của Hà Nội.

Nằm ở khu vực xa trung tâm thành phố (trước là làng Tương Mai) nên nhiều phụ huynh và học sinh gọi vui Trường THCS Tân Định là “trường làng”.

Nhưng niềm vui lớn lao của thầy trò nhà trường là bởi ngôi trường nhỏ bé này đã thực sự trở thành “bệ phóng tương lai” cho nhiều thế hệ học sinh, đúng như lời bài hát truyền thống của nhà trường mà Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sỹ Cao Việt Bách đã viết: “Từ bệ phóng hôm nay, em bay tới tương lai. Mãi mãi tự hào, Tân Định mến yêu của em”.

Kết quả thi vào các trường chuyên trong kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của nhà trường đã khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục. Cụ thể, nhà trường có 26 em đỗ vào lớp 10 các trường chuyên với 44 lượt học sinh đỗ chuyên.

Đặc biệt, có em Trần Gia Hưng đến từ lớp 9CT đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố đã xuất sắc được tuyển thẳng vào chuyên Vật lí - Trường THPT chuyên KHTN, Trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội).

linh.jpg
bao.jpg

Em Lâm Vũ Kỳ, lớp 9E đỗ ba trường gồm: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Sư phạm, THPT Chuyên Nguyễn Huệ) với 5 lượt đỗ (3 lượt đỗ chuyên Anh, một 1 lượt chuyên Pháp, 1 lượt chuyên Nga).

Ngoài ra, còn nhiều học sinh xuất sắc thi đỗ ba trường chuyên (Chuyên KHTN, chuyên Sư phạm, Chuyên Ngoại Ngữ, chuyên Hà Nội - Amsterdam) như em Hoàng Gia Bảo, Trần Gia Linh, Nguyễn Vũ Tuấn Minh, Nguyễn Tấn Vinh, Nguyễn Bảo Nam…

Tuan Minh.jpg
Em Nguyễn Vũ Tuấn Minh.
tan vinh.jpg
Em Nguyễn Tấn Vinh.

Không giấu được niềm vui trước kết quả trên, cô Hiệu trưởng Trần Thị Quỳnh Vân cho biết, ngay khi bước vào lớp 6, nhà trường đã thành lập các CLB môn học học sinh yêu thích, tổ chức bồi dưỡng phát hiện ra tài năng của các em. Sau khi có định hướng rõ ràng, các em tập trung học theo bộ môn mình đam mê và có năng khiếu. Đội ngũ giáo viên của nhà trường có năng lực chuyên môn vững vàng, giàu lòng nhiệt huyết, tận tâm, hết lòng vì học sinh.

"Chúng tôi luôn nâng niu, ươm mầm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của từng em. Nhà trường và cô Hiệu trưởng luôn có phần thưởng xứng đáng dành tặng để động viên cho các bạn đạt thành tích cao. Các thầy cô giáo luôn tự hào về các em - những bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ của nhà trường”, cô Quỳnh Vân chia sẻ thêm.

tan 2.jpg
Ban giám hiệu và các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đạt giải Thành phố năm học 2023-2024.

Em Trần Gia Hưng, học sinh lớp 9CT tâm sự: "Em khá hài lòng với kết quả mình đạt được và xin gửi lời cảm ơn các thầy cô trong BGH nhà trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hằng, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Vật lí đã luôn đồng hành, sát cánh để giúp em hiện thực hóa được ước mơ của mình. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu để chinh phục những mục tiêu xa hơn trong tương lai".

Cô Trần Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, để có được thành công trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của các em học sinh, các thầy cô giáo; sự đồng hành ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh; đặc biệt là nhờ sự chỉ đạo, định hướng sâu sát của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai.

Trường THCS Tân Định được thành lập năm 1971. Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã đạt được rất nhiều thành tích, liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến Xuất sắc cấp Thành phố, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp Thành phố... Bằng tài năng và sự nỗ lực, phấn đấu của thầy trò, nhà trường đã ghi tên mình vào bảng vàng thành tích, khẳng định sức mạnh trí tuệ và tinh thần, bản lĩnh của mình trên bản đồ giáo dục quận Hoàng Mai nói riêng và Thủ đô Hà nội nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thay đổi cả lượng và chất

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 1.733 dự án đầu tư tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn gần 23 tỷ USD.