Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Hà Nội vừa khép lại. Là ngôi trường có bề dày thành tích trong 30 năm qua, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ luôn tự hào là cái nôi đào tạo không chỉ tập trung chất lượng đại trà thi vào lớp 10 với số lượng học sinh đỗ các trường công lập thuộc tốp đầu Thủ đô, mà còn nâng cao chất lượng mũi nhọn, nhiều học sinh giỏi đỗ các trường chuyên của thành phố, tạo nguồn học trò ưu tú đóng góp thiết thực cho thành phố và đất nước.
Trong kỳ thi vừa qua, nhà trường vinh dự có 142 học sinh đỗ vào lớp 10 chuyên với tổng 229 lượt đỗ chuyên. Đặc biệt, nhà trường có 8 học sinh đỗ cùng lúc 4 nguyện vọng chuyên gồm: Nguyễn Anh Tuấn lớp 9A0.1; Đỗ Vũ Đăng Khoa lớp 9A0.1; Nguyễn Thùy Chi lớp 9A6; Vũ Khánh Ngọc lớp 9A6; Nguyễn Duy Anh lớp 9A6; 6. Trịnh Bảo Ngọc lớp 9A6; Nguyễn Quang Anh lớp 9A5; Trần Bách lớp 9A5.
Ngoài ra, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ còn có 19 học sinh đỗ cùng lúc 3 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên; 60 em đỗ cùng lúc 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên; 68 học sinh đỗ lớp 10 song ngữ.
Các em đỗ cùng lúc 3 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên gồm: Nguyễn Trần Minh Sơn lớp 9A6; Nguyễn Anh Tuấn lớp 9A01; Đỗ Vũ Đăng Khoa lớp 9A01; Trần Linh Chi, Nguyễn Hữu Đạt, Đỗ Thanh Đoan, Phùng Ngọc Ngân Khánh, Vũ Ngọc Liên, Đặng Hà Phương, Nguyễn Phương Thảo đều đến từ lớp 9A5; Trần Tùng Linh lớp 9A10; Bùi Tá Thành lớp 9A11.
Theo thống kê, nhà trường có 74 lượt đỗ chuyên Hà Nội - Amsterdam; 49 lượt đỗ chuyên Chu Văn An; 25 lượt đỗ chuyên Nguyễn Huệ; 24 lượt đỗ lớp 10 chuyên Sư phạm; 21 lượt đỗ chuyên Ngoại ngữ; 19 lượt đỗ chuyên Khoa học tự nhiên; 14 lượt chuyên Sơn Tây; 3 lượt chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn.
Học sinh có điểm xét tuyển cao nhất ở mức 28,25 điểm; học sinh có điểm Ngữ văn cao nhất là 9,5 điểm; học sinh có điểm Toán và Tiếng Anh cao nhất là 10 điểm. Số lượng điểm 10 môn Ngoại ngữ là 31; 313 em đạt từ điểm 9 trở lên môn Toán; 350 em đạt từ điểm 9 trở lên môn Ngữ văn.
NGƯT Hoàng Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ khẳng định, những con số ấn tượng này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh, đó còn là minh chứng cho sự tận tâm, nhiệt huyết cùng chuyên môn cao của đội ngũ thầy cô giáo các bộ môn, sự quan tâm của lãnh đạo phường, chỉ đạo quyết liệt từ ban giám hiệu cùng tinh thần đồng hành từ phụ huynh học sinh.
"Không chỉ áp dụng các phương pháp giáo dục đổi mới, nhà trường luôn giữ vững chất lượng đại trà thi vào lớp 10 các trường công lập tốp trên và học sinh mũi nhọn đỗ các trường chuyên để tạo nguồn chất lượng cao cho thành phố. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn, từ đó khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện làm nên thương hiệu của THCS Nguyễn Trường Tộ" - NGƯT Hoàng Thanh Thủy chia sẻ thêm.