Từ chậu hành lá nơi trường học phố thị đến rừng quế của học sinh vùng cao

GD&TĐ - "Tết trồng cây" không chỉ là một nghi thức đầu năm mà còn là dịp kết nối tình yêu thiên nhiên và nuôi dưỡng những bài học giá trị cho học trò.

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ tiếp nhận cây ăn quả, cây bóng mát từ phụ huynh để tặng cho các hộ dân xã Hòa Bắc (cũ).
Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ tiếp nhận cây ăn quả, cây bóng mát từ phụ huynh để tặng cho các hộ dân xã Hòa Bắc (cũ).

Những thảm xanh trong trường học

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) duy trì hoạt động này như một nét đẹp đầu xuân. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng tham gia trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên.

Tùy theo từng khối lớp, sẽ đảm nhận việc trồng cây xanh trang trí mặt tiền trước các tường rào cổng ngõ tiếp giáp tuyến đường để tăng cường mảng xanh, làm đẹp cảnh quan cho công trình. Dọc hành lang và trong không gian của từng lớp học, mỗi lớp đều trồng thêm các chậu cây, có thể là cây dây leo, cây hoa… Ngoài ra, từ sự ủng hộ của phụ huynh, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ còn chuẩn bị sẵn các thùng xốp để tặng cây giống, có thể là cây ăn quả, cây xanh bóng mát cho các hộ dân xã Hòa Bắc (cũ).

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm, học sinh hào hứng cùng thầy cô vun đất, tưới nước, chỉnh lại từng gốc cây. Những động tác còn vụng về nhưng ánh mắt đầy chăm chú. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được trực tiếp trồng cây. Hoạt động không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn giúp học sinh hiểu rằng môi trường được tạo nên từ chính những hành động nhỏ. Khi tự tay chăm sóc cây, các em hình thành ý thức giữ gìn và bảo vệ.

trong-cay-tieu-hoc-le-lai.jpg
Chậu cây của các lớp được Trường Tiểu học Lê Lai phát động trồng từ trước Tết để tham gia hội thi Trồng cây mùa xuân.

Tại Trường Tiểu học Lê Lai (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), phong trào trồng cây được tổ chức theo cách gần gũi với đời sống. Mỗi lớp lựa chọn loại cây quen thuộc như lúa, khoai, gừng, hành để gieo trồng và theo dõi. Từng ngày, học sinh quan sát sự thay đổi của cây, từ khi nảy mầm đến lúc lớn lên. Những bài học về tự nhiên không còn nằm trên trang sách mà hiện hữu ngay trước mắt. Niềm vui thể hiện rõ khi học sinh nhận ra những loại rau, quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng trải qua quá trình sinh trưởng như vậy. Từ đó, các em thêm trân trọng giá trị của lao động và thiên nhiên. Không gian trường học vì thế trở nên sinh động hơn. Mỗi góc sân đều có sự hiện diện của màu xanh và sự chăm sóc của học sinh.

"Trao sinh kế" cho học sinh từ vườn cây bán trú

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mỗi học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) còn mang theo cây cau giống hoặc cây quế để tham gia chương trình Trồng cây mùa Xuân. Đây là những loại cây không chỉ tạo cảnh quan mà còn mang lại giá trị kinh tế lâu dài. Như với cây cau, không chỉ làm đẹp thêm khuôn viên của trường mà sau khoảng 3 đến 4 năm có thể cho thu hoạch. Nguồn thu từ việc bán trái dự kiến được đóng góp vào quỹ Liên đội của nhà trường để tổ chức các hoạt động cho học sinh. Khoảng 300 cây cau và 500 cây quế con được học sinh trồng và chăm sóc.

tra-nam-trong-cay-mua-xuan.jpg
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Ông Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mỗi em chọn một loại cây, mang từ nhà xuống trường. Các em sẽ chăm sóc, vun trồng để có được kết quả thu hoạch trong thời gian học ở trường. Đây sẽ là những kinh nghiệm, kỹ năng để sau này, các em có thể áp dụng khi tham gia hỗ trợ kinh tế cùng với gia đình”.

Điểm đặc biệt trong mô hình của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam chính là quy trình sản xuất phân bón vi sinh khép kín. Thay vì sử dụng kinh phí để mua phân bón hóa học, ông Chín cho biết, nhà trường tận dụng nguồn thực phẩm thừa từ nhà bếp kết hợp với bột men vi sinh để hướng dẫn học sinh THCS làm phân hữu cơ. Việc tự tay làm phân bón không chỉ giúp các em hiểu về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho nhà trường.

z7555261944849-23d33828f9f3ae335bbbb5e965dc4927.jpg
Mỗi học sinh tự thực hiện các công đoạn trồng, theo dõi và chăm sóc cây của mình.

Mô hình trồng cây tại trường không chỉ đơn thuần là lao động chân tay mà còn là những giờ học kỹ năng sống quý giá. Sau khi trồng, nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lớp phụ trách từng khu vực riêng biệt. Các em sẽ trực tiếp chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Vườn dược liệu của nhà trường cũng là lớp học thực tế của học sinh. Hiện vườn cây đẳng sâm được học sinh trồng cách đây 2-3 năm đang trong giai đoạn ra hoa, hứa hẹn sớm trở thành giáo cụ trực quan sinh động cho học sinh trong việc tìm hiểu về các loại cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao của vùng đất Trà Linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ