Tử Cấm Thành mở cửa cho du khách vào ban đêm sau gần một thế kỷ

Tử Cấm Thành - khu di tích lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) - đã lần đầu tiên mở cửa cho khách tham quan vào ban đêm trong suốt 94 năm qua, kể từ khi nơi đây trở thành một viện bảo tàng.

Ánh sáng lung linh tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN.
Ánh sáng lung linh tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN.

Sự kiện hiếm có này là một phần trong Lễ hội đèn lồng Bắc Kinh ngày 19 và 20/2, đánh dấu thời điểm chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 tại Trung Quốc.

Đây là dịp để du khách thập phương có thể đắm chìm trong vũ điệu ánh sáng của đèn lồng, đèn laser sặc sỡ lung linh thắp sáng bầu trời đêm của Tử Cấm Thành.

Để đảm bảo an toàn cho sự kiện, giới chức Bắc Kinh giới hạn lượng khách tham quan ở mức 3.000 người/đêm. Họ là những vị khách may mắn đăng ký thành công vé mời miễn phí được phát hành trực tuyến, để có thể đến Tử Cấm Thành thưởng thức một buổi biểu diễn nhạc giao hưởng, cùng các màn trình diễn đèn lồng, ngắm nhìn những bức tranh cổ của văn hóa Trung Quốc cổ được chiếu lên mái nhà...

Những người "chậm chân" cũng có thể mua lại những tấm vé "chợ đen" với mức giá 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 740 USD) thông qua giao dịch trực tuyến.

Theo quy định, Tử Cấm Thành thường đóng cửa sau 16h30 hàng ngày vào mùa Đông và 15h vào mùa Hè. Chỉ những quan khách vô cùng quan trọng, như Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du tới Bắc Kinh năm 2017, mới nhận được đặc quyền tham quan Tử Cấm Thành vào ban đêm.

Chú thích ảnh

Ánh sáng lung linh tại Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN.

Được hoàn thiện năm 1420, Tử Cấm Thành là nơi ở của các vị vua và là trung tâm chính trị của Trung Quốc trong suốt 500 năm (từ đời nhà Minh đến nhà Thanh, năm 1420 - 1912).

Trước kia, lễ hội đèn lồng là một truyền thống thường tổ chức cho các gia đình quyền quý hoàng tộc. Tuy nhiên, những lo ngại liên quan tới bảo vệ các kiến trúc cổ - hầu hết đều làm bằng gỗ - khỏi bị hỏa hoạn, đã khiến truyền thống này không còn tồn tại.

Các nhà tổ chức Lễ hội đèn lồng năm nay sử dụng các đèn LED thay vì đèn lồng giấy và nến đỏ như trước đây. Đồng thời, việc tham quan vào buổi tối không được áp dụng đối với toàn bộ các khu vực trong Tử Cấm Thành.

Những địa điểm được phép ghé thăm vào ban đêm chỉ bao gồm cung Ngọ Môn, Thái Hòa Môn, Thành Đông và Thành Vũ Môn. 

Là công trình kiến trúc cổ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất tại Trung Quốc hiện nay, Tử Cấm Thành sẽ tròn 600 tuổi vào năm tới.

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng) tham gia hoạt động thể thao trong chương trình Hội trại truyền thống 26/3. Ảnh: NTCC

Dạy học 2 buổi/ngày: Khó khăn hiện hữu

GD&TĐ - Thiếu phòng học, nhà ăn đạt chuẩn, giáo viên một số môn học… là những khó khăn khiến nhiều trường không thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu CTGDPT 2018.

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình.