Tu bổ, phục hồi Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại Hưng Yên

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 478 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, tỉnh Hưng Yên.

Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần thuộc xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần thuộc xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, quy mô quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt này là trên 195ha.

Quy hoạch nhằm nghiên cứu, nhận diện, bổ sung và làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của khu di tích cùng hệ thống các di chỉ, khu vực khảo cổ liên quan trên địa bàn hai xã Long Hưng và Hồng Minh.

Quy hoạch hướng tới bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tương xứng với vai trò của vương triều nhà Trần trong lịch sử dân tộc; phát huy giá trị khu di tích và các khu vực khảo cổ, hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn; kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong vùng.

Về nguyên tắc, phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi phải bảo đảm giữ gìn các di tích gốc, các di chỉ, hiện vật khảo cổ đã phát lộ, cũng như các khu vực trong lòng đất có dấu hiệu di tích, di vật.

khai-hoi-den-tran-anh-1.jpg
Năm 2014, Lễ hội đền Trần được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo định hướng giải pháp, khu di tích này sẽ được tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc hiện có; xây dựng mới đền thờ An Tư công chúa, đền thờ Công hầu - Khanh tướng nhà Trần; phục dựng đình Hoàng - nơi thờ Thái tổ Trần Thừa, chùa Bến.

Đối với Khu di tích Hành cung Lỗ Giang, quy hoạch xác định bảo tồn nguyên trạng các khu vực khảo cổ đã phát lộ.

Về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, khu di tích sẽ được tu bổ, phục hồi các hạng mục gốc; tổ chức không gian kiến trúc theo truyền thống; xây dựng bổ sung các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị.

Quy hoạch cũng xác định các khu vực khảo cổ để tiếp tục nghiên cứu, khai quật trong tương lai.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng phát triển các tuyến du lịch, trong đó khai thác tuyến tham quan bằng thuyền trên sông Hồng; đồng thời hình thành tuyến du lịch kết nối kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong vùng.

Năm 2014, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền Trần được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ