TT Trump kêu gọi công nhận Golan thuộc lãnh thổ Israel, điện Kremlin lên tiếng

GD&TĐ - Hôm qua (21/3), TT Mỹ Donald Trump đã đăng dòng Tweet cho rằng đã đến lúc Mỹ phải công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực cao nguyên Golan.  

TT Mỹ Donald Trump kêu gọi Mỹ công nhận cao nguyên Golan là của Israel
TT Mỹ Donald Trump kêu gọi Mỹ công nhận cao nguyên Golan là của Israel

“Sau 52 năm, đã đến lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan vốn là điều chiến lược thiết yếu và có tầm quan trọng an ninh cho Israel và sự ổn định trong khu vực” – TT Trump nói.

Bình luận của TT Trump được đưa ra một tuần sau khi thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến thăm tới khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Ông Graham nói rằng ông sẽ thúc giục quốc hội Mỹ thông qua một dự luật công nhận cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.

Mặc dù TT Trump đưa ra bình luận trên nhưng Liên hợp quốc vẫn coi cao nguyên Golan là vùng “chiếm đóng” của Israel đồng thời công nhận nơi đây thuộc lãnh thổ Syria.

Trước bình luận của TT Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đăng dòng Tweet: “Vào thời điểm Iran tìm cách sử dụng Syria làm cơ sở để phá hủy Israel, TT Donald Trump đã mạnh mẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan! Xin cám ơn TT Trump!”.

Trong khi đó, điện Kremlin của Nga đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với tình trạng của cao nguyên Golan mà không được sự cho phép của Liên hợp quốc.

Theo AMN/Fox news

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.