Gần 4,9 triệu người mắc, Covid-19 là “tiếng chuông cảnh tỉnh” với thế giới

Gần 4,9 triệu người mắc, Covid-19 là “tiếng chuông cảnh tỉnh” với thế giới

Đại dịch Covid-19 như một “hồi chuông cảnh tỉnh” với thế giới, tất cả phải đoàn kết hơn để đối phó khủng hoảng - người đứng đầu Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres cho biết hôm qua.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết Covid-19 là “thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta” và nó chứng minh sự mong manh của thế giới khi các quốc gia đi theo con đường riêng để giải quyết đại dịch.

Theo ông Guterres, đây là cơ hội để tái thiết một thế giới tốt đẹp hơn nhưng ông đặt câu hỏi liệu các quốc gia có làm việc này hay không.

Mặc dù có những tiến bộ về khoa học và công nghệ lớn trong những thập kỷ gần đây nhưng một loại virus đã khiến “chúng ta phải quỳ xuống” – ông Guterres nói khi bắt đầu cuộc họp của Hội đồng Y tế thế giới của WHO.

Mỹ có số ca mắc cao nhất thế giới là 1.548.827 ca, gồm 21.163 ca. Số ca tử vong là 91.873, gồm 895 ca mới. Tuy Mỹ có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới nhưng một số nước như Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italy và Thụy Điển lại có tỷ lệ ca tử vong trên đầu người cao hơn Mỹ. Trong số các ca tử vong ở Mỹ, bang New York chiếm 1/3 với hơn 28.300 người chết (theo ĐH Johns Hopkins).

TT Mỹ Donald Trump cho biết đang dùng hydroxychloroquine - một loại thuốc trị sốt rét - để phòng ngừa chống virus corona, bất chấp cảnh báo y tế về việc dùng nó. “Tôi đã dùng thuốc đó trong tuần rưỡi vừa qua, mỗi viên một ngày” – TT Trump nói với phóng viên. Ông Trump được xét nghiệm virus mỗi ngày và đã hỏi bác sĩ Nhà trắng liệu có ổn khi dùng thuốc này và bác sĩ cho rằng ông có thể dùng nếu muốn.

Nga có 290.678 ca mắc, gồm 8.926 ca mới. Số ca tử vong là 2.722 ca, gồm 91 ca mới. Nga có kế hoạch bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine chống virus trong vòng 1 tháng - Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết hôm qua. Theo Bộ trưởng Y tế, Nga đang tiến hành hơn 150.000 xét nghiệm virus mỗi ngày. Hơn 1,4 triệu chuyên gia đã được tái đào tạo để điều trị bệnh nhân Covid và hơn 130.000 giường bệnh đã được cung cấp.

Anh có 246.406 ca mắc, gồm 2.711 ca mới. Số ca tử vong là 34.796, gồm 160 ca mới. Anh đã mở rộng việc xét nghiệm vào hôm qua để cho phép bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên có các triệu chứng mắc Covid-19 được xét nghiệm để xem họ có virus corona hay không - Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho hay. Ông Hancock cho biết chính phủ đã tuyển 21.000 nhân viên để truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Italy có 225.886 ca mắc, gồm 451 ca mới. Số ca tử vong là 32.007, gồm 99 ca mới. Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày ở Italy thấp nhất kể từ 2/3. Hiện Italy có số ca mắc đứng thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil.

Thụy Điển có 30.377 ca mắc, gồm 234 ca mới. Số ca tử vong là 3.698 ca, gồm 19 ca mới. Vào tháng 4, nước này đã trải qua tháng chết chóc nhất trong gần 30 năm và những con số cho thấy Thụy Điển tiếp tục áp dụng phương pháp nới lỏng, dựa trên trách nhiệm, để chống Covid-19. Trường học ở đây vẫn mở cửa cho HS dưới 16 tuổi cùng với các quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các doanh nghiệp đồng thời thúc giục người dân tôn trọng các hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 278.188 ca mắc (gồm 469 ca mới). Brazil có 245.220 ca mắc (gồm 13.140 ca mới), Pháp có 179.927 ca mắc (358 ca mới), Đức có 177.289 ca mắc (638 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 150.593 ca (1.158 ca mới), Iran có 122.492 ca (2.294 ca mới), Ấn Độ có 100.340 ca (4.642 ca mới), Trung Quốc có 82.954 ca (7 ca mới), Indonesia có 18.010 ca (496 ca mới), Philippines có 12.718 ca (205 ca mới), Hàn Quốc có 11.065 ca (15 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ