Những con tàu chở thực phẩm “đã bị phá hoại và không thể rời cảng” – ông Maduro nói khi họp với các lãnh đạo đảng ở Caracas vào đầu tuần. Ông cho biết thêm rằng 10 con tàu chở nhiên liệu cũng bị phá hoại.
Tại một cuộc gặp với đảng Xã hội thống nhất, ông Maduro đã rút ra mối liên hệ giữa các hành phá hoại trên biển và các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Venezuela do Mỹ đứng đầu.
“Trong suốt 5 tháng qua, chúng tôi đã chịu sự hành hạ về tài chính, các cuộc xung đột đảo chính, phá hoại” – ông Maduro nói trên Twitter.
Mặc dù những con tàu bị thiệt hại, nhưng vấn đề “đang trong quá trình được giải quyết” – ông Maduro nói thêm.
Mỹ, EU và các quốc gia khác đã trừng phạt các quan chức Venezuela trong những năm gần đây, tuy nhiên một báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy những biện pháp này khiến cho điều kiện sống ở Venezuela trở nên khó khăn hơn. Sau khi lãnh đạo phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn Juan Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời hồi tháng 2, trữ lượng vàng của Venezuela tại các ngân hàng châu Âu đã bị đóng băng, đồng thời ngành dầu mỏ nước này bị áp đặt thêm vài vòng cấm vận.