TS Vũ Thế Khanh nói về chuyện bùa ngải trong Vbiz

TS Vũ Thế Khanh khẳng định: "Nếu ai đó chủ tâm hại người khác bằng bùa, ngải thì do họ chưa ý thức được hết những hậu quả mà họ gây ra cho người bị hại và cho chính họ".

TS Vũ Thế Khanh nói về chuyện bùa ngải trong Vbiz

Chưa bao giờ mà việc thông tin về dùng bùa ngải để hại nhau trong giới showbiz Việt lại rộ lên như vậy. 

Ca sĩ Việt Quang cho rằng mình bị ngải hành suốt 2 năm, phải chấm dứt việc ca hát để lánh nạn tại Mỹ; ca sĩ Phương Thanh cho rằng bị bùa ngải làm cho sức khỏe bị suy giảm, toàn thân đau nhức; Tina Tình thì khẳng định mình bị bùa ngải làm cho thân mình như có cả ngàn mảnh chai đâm vào da thịt; người mẫu Lê Thúy, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng cho rằng bị hại bằng bùa ngải...

Việc này không những gây hoang mang cho người trong cuộc, cho độc giả, mà còn tạo ra những tác động nặng nề cho xã hội - nếu như cứ để xảy ra một "hiệu ứng" không ưa nhau thì “triệt hạ” nhau bằng bùa, ngải - bắt đầu từ giới showbiz và lan ra những “fan cuồng”.

Dấu hiệu này được dự báo có khả năng gây ra một “hội chứng” như tự tử của các nghệ sĩ Hàn Quốc, các vụ hình sự giết người mà nạn nhân bị cắt mất đầu, giết người yêu vì tình… 

Không những thế, việc tố cáo người khác hại mình mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể càng làm cho giới showbiz nghi ngờ lẫn nhau, thóa mạ lẫn nhau đến mức không còn lòng tự trọng, tôn trọng khán giả.

Với việc xuất hiện nổi bật trên những trang báo giấy, báo điện tử, xem ra, việc khẳng định rằng mình bị hãm hại bằng bùa, ngải của một số người đang làm việc ở lĩnh vực nghệ thuật, giải trí đã không còn là chuyện trong hậu trường showbiz nữa. 

Trước vấn đề này, phóng viên đã có buổi trao đổi với TS Vũ Thế Khanh về hiện tượng trên nhằm có cách nhìn khách quan trong lĩnh vực đang gây tranh cãi này.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh
Tiến sĩ Vũ Thế Khanh 

Thưa ông, gần đây, báo chí liên tục đưa tin về các văn nghệ sĩ hãm hại nhau bằng bùa ngải. Ông có biết những thông tin này?

- Tôi không có nhiều thời gian để đọc những thông tin liên quan đến đời tư của giới giải trí nên cũng không rõ từng trường hợp. 

Tuy nhiên, tôi thấy đây có thể là một trong những "liệu pháp" gây sự chú ý mà một số ít người dùng nó để lôi kéo sự quan tâm của dư luận, kiểu như vụ "T và K đi đâu" trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng những việc dùng bùa ngải trong giới showbiz đang gây hoang mang cho người dân vì thông tin này thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Là người đứng đầu một cơ quan nghiên cứu về các khả năng đặc biệt, không lẽ ông dửng dưng trước việc này?

- Như tôi đã nói, những việc làm của ca sĩ, diễn viên nào đó, nếu chỉ là những động cơ và việc làm cá nhân, thì không nằm trong nội dung nghiên cứu của chúng tôi. 

Tuy nhiên, tôi khẳng định, nếu ai đó chủ tâm hại người khác bằng bùa, ngải thì do họ chưa ý thức được hết những hậu quả mà họ gây ra cho người bị hại và cho chính họ.

Ông có lời khuyên gì dành cho những nghệ sĩ đang hoang mang khi cho rằng mình rơi vào bẫy bùa, ngải?

- Trong quá trình nghiên cứu 20 năm, khi tiếp cận thế giới tâm linh, cơ quan chúng tôi có thu gom và vô hiệu hóa cả trăm loại bùa, ngải. 

Tuy nhiên, chúng tôi chưa đi sâu vào phân tích llĩnh vực này vì không nằm trong mục tiêu nghiên cứu của cơ quan. Trên phương diện cá nhân, tôi cũng đã có một số nghiên cứu và chiêm nghiệm về hiệu ứng của thần chú, bùa chú và bùa ngải.

Tôi cho rằng bùa hay ngải chỉ là một trong những phương tiện để những người rắp tâm muốn hại nhau thì dùng, mà theo họ nghĩ, có thể tránh được những phán xét của pháp luật. 

Tuy nhiên, cần phải biết rằng, một khi đã rắp tâm hãm hại người khác, thì sẽ bị Luật Nhân Quả chi phối, nghiệp báo sẽ nặng và hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp mà chính người chủ mưu đó sẽ phải tự trải nghiệm.

Những người “làm bùa” (nói theo ngôn ngữ dân gian) là những kẻ tòng phạm và vẫn bị liên đới theo Luật Nhân Quả. Những người có liên quan (như trong những bài báo đã viết) nên bình tĩnh, trước hết phải cho tâm mình bình an, và tốt nhất nên tập thiền định để tâm thế cân bằng. 

Tôi cho rằng những bạn trẻ ấy có thể không phải bị bùa ngải mà chủ yếu là do tâm lý hoang mang sợ hãi, hoặc bị ám thị...

Trước hết, cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, ăn uống điều độ và không nghĩ gì đến việc có người ám hại bằng bùa ngải. Nếu bạn có theo một tôn giáo nào, hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về nó để tìm lại sự cân bằng nội tâm.

Về phần mình, tôi khuyến cáo các bạn hãy tìm hiểu Đạo Phật. Đọc và thực hành Phật Pháp sẽ giúp cho bạn hiểu được trước hết là quy luật nhân quả cũng như tánh không theo tinh thần của Bát nhã Tâm Kinh. 

Khi ấy, mọi ưu phiền sẽ không còn hiện hữu, bạn sẽ nhận ra tính Phật trong chính con người mình để không cho sự sân hận khởi lên, khi ấy mọi đau đớn về thể xác sẽ qua và dần dần bạn sẽ tìm được hướng tích cực để thay đổi tình trạng hiện tại của mình. 

Và như vậy, chính bạn sẽ tự mình thoát khỏi tất cả cái gọi là bùa, ngải và tìm được sự an lạc trong cuộc sống.

Cảm ơn ông!

“Đối với một lương y thì cho dù là độc dược cũng có thể trở thành phương thuốc cứu người, nhưng đối với kẻ sát nhân thì cho dù là thuốc bổ cũng có thể bị biến thành sát khí hại người.                                                                                                                         Trước mắt, để khắc phục "hiệu ứng bùa ngải", các bạn hãy sử dụng liệu pháp "gió thổi nhà trống", bạn hãy giữ cho tâm bình khí hòa, luôn nghĩ về điều thiện thì bùa ngải khó có thể tạo tác, khó có thể làm hại được bạn”.
Theo Thể thao Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ