TS Vũ Quảng làm Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý GD TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 9/6, Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM cho TS Vũ Quảng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho TS Vũ Quảng. Ảnh: Mạnh Tùng
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho TS Vũ Quảng. Ảnh: Mạnh Tùng

Tham dự buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác Bộ GD&ĐT.

Theo đó, ngày 24/5/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-BGDDT bổ nhiệm ông Vũ Quảng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

TS Vũ Quảng từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng. Ảnh: Mạnh Tùng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng. Ảnh: Mạnh Tùng

Chúc mừng TS Vũ Quảng nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng cùng ban lãnh đạo nhà trường.

Thứ nhất, Thứ trưởng giao tân Hiệu trưởng cần củng cố tốt công tác quản lý; tập thể lãnh đạo Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường trở thành khối đoàn kết, thống nhất để phát triển trường trong giai đoạn mới.

Thứ hai, Thứ trưởng cho biết ngành giáo dục đang thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là sự nghiệp to lớn của ngành, của đất nước. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM phát huy, chú trọng công tác chuyên môn gắn liền với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo Thứ trưởng, ngành giáo dục đang đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tự chủ đại học và ngay cả mầm non cũng đang tiến hành đổi mới sâu rộng. Nhà trường cần tăng cường chuyên môn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đội ngũ nhà giáo thực hiện tốt những nhiệm vụ này.

Thứ ba, Thứ trưởng yêu cầu Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM chủ động tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, Sở GD&ĐT ở khu vực phía Nam.

Thứ tư, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo nhà trường làm việc với các vụ, cục có liên quan, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

TS Vũ Quảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM nêu những định hướng trong tương lai. Ảnh: Mạnh Tùng

TS Vũ Quảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM nêu những định hướng trong tương lai. Ảnh: Mạnh Tùng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Vũ Quảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM cho biết sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

TS Quảng đảm bảo các chương trình bồi dưỡng của trường tổ chức sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. “Chúng ta cần cung cấp những kiến thức mới nhất và các phương pháp giảng dạy hiện đại để học viên được trang bị những kỹ năng và công cụ cần thiết để thành công trong sự nghiệp giảng dạy”, TS Quảng nói.

Tân Hiệu trưởng cho biết sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, cán bộ trẻ trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển nghiên cứu khoa học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia vào các dự án nghiên cứu, viết bài khoa học và chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, chất lượng giảng dạy và phát triển các phương pháp giáo dục mới được nâng cao.

Ông cam kết tạo ra một môi trường học tập và làm việc thân thiện, nơi mọi người có thể chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tiền thân là Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ thuộc Bộ Giáo dục Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, được thành lập ngày 24/3/1976. Nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cốt cán chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục ở phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ