TS Lê Trường Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM

GD&TĐ - Trường Đại học Luật TPHCM kiện toàn nhân sự Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định cho TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: ULAW.
Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định cho TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: ULAW.

Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Phó Hiệu trưởng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Trường Đại học Luật TPHCM là cơ sở đào tạo trọng điểm về pháp luật, có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nghiên cứu khoa học pháp lý và tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia.

Trong bối cảnh cả nước triển khai các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị và TPHCM bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cùng nhiều cơ chế, chính sách mới, đồng chí Trần Văn Bảy kỳ vọng đội ngũ chuyên gia, giảng viên của nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn chính sách, nghiên cứu, phản biện và giải quyết các vấn đề pháp lý từ thực tiễn phát triển.

Đồng thời, Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, kiểm tra, giám sát để hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

ts-le-truong-son-phat-bieu.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: ULAW.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, TS Lê Trường Sơn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy UBND TPHCM, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường.

Ông cho rằng việc đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị lớn trước tổ chức Đảng và tập thể Nhà trường.

TS Lê Trường Sơn khẳng định việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy gắn với mô hình người đứng đầu nhà trường thể hiện quyết tâm triển khai các chủ trương lớn của Đảng đối với giáo dục đại học, góp phần thống nhất giữa công tác lãnh đạo của Đảng và quản trị đại học, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Trên cương vị mới, ông cam kết tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tự chủ đại học.

dc-tran-van-bay-trao-qd-pho-bi-thu-cho-dc-nhiem.jpg
Ông Trần Văn Bảy trao Quyết định cho PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Ngay sau lễ công bố, Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Đến tháng 6/2026, Đảng bộ nhà trường có 20 chi bộ trực thuộc với 450 đảng viên.

Hội nghị đánh giá Đảng ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng ủy nhà trường trao Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" cho 4 chi bộ và 51 đảng viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Israel, ngày 30/6/2026.

Đánh bom xe liều chết ở Israel

GD&TĐ - Ngày 30/6, cảnh sát Israel cho biết, một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe ở miền Bắc nước này.

HLV Hà Lan từ chức

HLV Hà Lan từ chức

GD&TĐ - HLV Ronald Koeman từ chức chưa đầy 24 giờ sau khi tuyển Hà Lan thua cay đắng Ma Rốc khiến phải dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.