TS Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

GD&TĐ - Sau một thời gian đảm nhận chức vụ quyền Hiệu trưởng, TS Lâm Thành Hiển vừa được chính thức bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (LHU).

TS Lâm Thành Hiển (phải) trao bằng tốt nghiệp cho SV.
TS Lâm Thành Hiển (phải) trao bằng tốt nghiệp cho SV.

Theo đó, Hội nghị nhà đầu tư Trường ĐH Lạc Hồng đã nhóm họp và ban hành Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lâm Thành Hiển.

TS Lâm Thành Hiển - tân Hiệu trưởng LHU.
TS Lâm Thành Hiển - tân Hiệu trưởng LHU.

Ông Lâm Thành Hiển (51 tuổi) chính thức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 10/6/2021.

Ông Hiển tốt nghiệp ĐH Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; Thạc sĩ, chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường INNOTECH Institute, France (Pháp, năm 2004), sau đó ông nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ - thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước khi giữ chức vụ Hiệu trưởng, TS Lâm Thành Hiển từng đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng LHU.

TS Lâm Thành Hiển từng chủ trì 2 đề tài NCKH cấp Bộ (chủ nhiệm đề tài), công bố 25 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế và viết sách chuyên khảo. Bên cạnh hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, TS Lâm Thành Hiển còn trực tiếp tham gia giảng dạy tại LHU.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng LHU), ông Hiển là người hết mực quan tâm và yêu thương sinh viên, đồng thời luôn đồng hành với sinh viên trên mọi mặt trận. Những thành tích vượt trội, liên tiếp trong nhiều năm qua của sinh viên LHU trên sân chơi Robocon Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương, Cuộc thi Xe tiết kiệm Khu vực Châu Á và Thế giới; Cuộc thi Xe không người lái; Cuộc thi Komataisen; Sân chơi Robot đại chiến; Các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo; Phiên tòa giả định; IoT và các sân chơi khoa học, công nghệ khác… đều có dấu ấn của TS Hiển với tư cách là vị kiến trúc sư thầm lặng.

TS Lâm Thành Hiển tại cuộc thi Robocon Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Bangkok (Thái Lan).

TS Lâm Thành Hiển tại cuộc thi Robocon Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Bangkok (Thái Lan).

Với những nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của LHU nói riêng và ngành Giáo dục nói chung, TS Lâm Thành Hiển đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2011); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen.

Được biết, Trường ĐH Lạc Hồng cũng là trường Đại học đầu tiên tại Đồng Nai đạt chất lượng kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Từ 2019, LHU có 2 chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn kiểm định AUN-QA là ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Vào 20/6 sắp tới, LHU bước vào đợt đánh giá chính thức cho 4 CTĐT theo chuẩn AUN-QA là Quản trị kinh doanh; Dược; Ngôn ngữ Anh và Kế toán.

Bên cạnh đó, LHU cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đánh giá ngoài 2 CTĐT theo chuẩn ABET vào năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ