Truyền thông sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh THCS nông thôn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 500 học sinh THCS tại huyện Đô Lương (Nghệ An) được tìm hiểu nhiều kiến thức sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới…

Hội thi "Là con gái để toả sáng" được tổ chức cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.
Hội thi "Là con gái để toả sáng" được tổ chức cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Sáng 20/12, tại huyện Đô Lương, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Trung tâm Y tế - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương tổ chức hội thi "Là con gái để toả sáng".

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi gồm Trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Trù Sơn, THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi gồm Trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Trù Sơn, THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Tham dự hội thi hơn 500 học sinh đến từ 3 trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Trù Sơn, THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Các em trải qua ba phần thi gồm màn chào hỏi - tự giới thiệu; thi kiến thức và cuối cùng là thi tài năng - “Tỏa sáng”.

Đội thi tham gia phần kiến thức. Ảnh: Hồ Lài.

Đội thi tham gia phần kiến thức. Ảnh: Hồ Lài.

Hội thi được tổ chức với mục đích tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Đô Lương. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết cho người dân, các cấp chính quyền địa phương về vai trò, tầm quan trọng của trẻ em gái. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Phần thi năng khiếu với màn trình diễn thời trang được sáng tạo từ chất liệu giấy báo. Ảnh: Hồ Lài.

Phần thi năng khiếu với màn trình diễn thời trang được sáng tạo từ chất liệu giấy báo. Ảnh: Hồ Lài.

Qua các phần thi, các đội chơi cũng đã truyền tải thông điệp về “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Khi được quan tâm và bảo vệ đúng cách, những trẻ em gái có nhiều tiềm năng thay đổi và phát triển bản thân, góp phần phát triển xã hội.

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới, hiện độ tuổi vị thành niên chiếm 1/5 dân số. Tại Việt Nam, có khoảng 20% dân số ở độ tuổi từ 10-19 tuổi. Các em đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh...

Khán giả cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Hồ Lài.

Khán giả cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Hồ Lài.

So với nam giới, xã hội ngày nay tuy đã quan tâm hơn với những chính sách đặc thù cho trẻ em gái nhưng vẫn còn đó những định kiến phân biệt đối xử giữa nam và nữ, vấn nạn bạo lực, bạo hành, bất bình đẳng giới vẫn đang còn xảy ra.

Học sinh vẽ tranh và thuyết trình về vấn đề bình đẳng giới, quyền trẻ em gái. Ảnh: Hồ Lài.

Học sinh vẽ tranh và thuyết trình về vấn đề bình đẳng giới, quyền trẻ em gái. Ảnh: Hồ Lài.

Vì vậy, ngành dân số thông qua các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai.

Đại diện Tổng cục và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Hồ Lài.

Đại diện Tổng cục và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Hồ Lài.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham gia hội thi Là con gái để tỏa sáng. Ảnh: Hồ Lài.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham gia hội thi Là con gái để tỏa sáng. Ảnh: Hồ Lài.

Đây còn là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhất là trẻ em gái được nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống từ lứa tuổi THCS, để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, lối sống lành mạnh, là hành trang giúp các em vững tin hơn khi bước vào đời.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ