Truyền thông Nga nêu kịch bản triển khai ‘bom bẩn’ ở nhà máy Chernobyl

GD&TĐ - Ngày 26/10, theo nguồn tin của RIA Novosty, Ukraine đã chế tạo mô hình 'bom bẩn', dự kiến ​​cho nổ trên vùng cấm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Theo nguồn tin trên, các chuyên gia từ nhà máy tên lửa Yuzhmash đã chế tạo một tên lửa giả của tổ hợp Iskander. Một phần cụm đầu của nó được lên kế hoạch nhồi chất phóng xạ, sau đó bị lực lượng phòng không Ukraine “bắn hạ” trong vùng cấm của nhà máy Chernobyl.

Ông lưu ý rằng tên lửa Iskander giả trên được làm trên cơ sở tên lửa Tochka-U. Sau khi nó bị “bắn hạ”, chính quyền Kiev dự định sẽ cho các phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine xem các mảnh vỡ về bố cục và các yếu tố của thiết bị điện tử để cố gắng thuyết phục công chúng phương Tây tin rằng Nga đã bắn tên lửa này.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đã biết về việc Kiev có ý định sử dụng “bom bẩn” để khiêu khích.

Việc các nhà chức trách Ukraine được cho là chuẩn bị một vụ khiêu khích trên lãnh thổ của đất nước họ lần đầu tiên được biết đến ngày 23/10. Người ta cho rằng một vũ khí hạt nhân công suất thấp, hay còn gọi là bom bẩn, có thể được sử dụng cho việc này. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, khi cho nổ một quả bom như vậy, các đồng vị phóng xạ sẽ bị phân tán trong khí quyển ở phạm vi lên tới 1500 km.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo lực lượng và phương tiện trong trường hợp Ukraine cho nổ “bom bẩn”.

Ngày 24/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Kiev đã bắt đầu thực hiện hành động khiêu khích này: Nhà máy Khai thác và Chế biến Miền Đông ở thành phố Zhovti Vody và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev đã được giao nhiệm vụ chế tạo “bom bẩn.”

Ngày hôm sau, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, Dmitry Polyansky cũng lưu ý chính quyền Ukraine đang cố gắng hạn chế chương trình sử dụng “bom bẩn” sau khi bị Nga chú ý.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.