Truyền thông Indonesia viết về trận thua của đội nhà trước Ả Rập Xê-út

GD&TĐ - HLV Patrick Kluivert không thể tái hiện thành tích của người tiền nhiệm Shin Tae-yong khi tuyển Indonesia đối đầu Ả Rập Xê-út hôm 9/10 (giờ Hà Nội).

Trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah, trong khuôn khổ bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

"Dù thi đấu nỗ lực và có bàn thắng dẫn trước ở ngay phút thứ 11 nhưng Indonesia vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước đội chủ nhà, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau"- tờ Bola bình luận.

Trước đó, dưới thời HLV Shin Tae-yong, đội bóng xứ vạn đảo từng hòa 1-1 tại Jeddah và thắng 2-0 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) ở vòng loại thứ ba.

Thành tích ấy từng được xem là kỳ tích khi Indonesia chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước “Chim ưng xanh” kéo dài hàng chục năm.

indonesia-01.jpg
HLV Patrick Kluivert không thể giúp Indonesia có điểm trước Ả Rập Xê-út ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

"Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, chiến thuật của HLV Patrick Kluivert không phát huy hiệu quả. Dù có bàn dẫn trước nhưng hàng thủ vẫn mắc sai lầm khiến đội bóng Đông Nam Á phải rời sân tay trắng"- tờ Bola tiếp tục.

Kết quả này khiến người hâm mộ Indonesia thất vọng, khi HLV Patrick Kluivert chưa thể giúp đội tuyển duy trì phong độ ấn tượng mà tiền nhiệm Shin Tae-yong từng tạo dựng.

Giới truyền thông và chuyên môn Indonesia cho rằng sự thay đổi triết lý thi đấu quá nhanh khiến các cầu thủ chưa thích ứng kịp. Tuy nhiên, họ cũng đánh giá Indonesia hiện tại không còn là “kho điểm” của khu vực.

Trong hai năm qua, đội tuyển này tiến bộ rõ rệt với dàn cầu thủ trẻ như Marselino Ferdinan, Calvin Verdonk hay Ragnar Oratmangoen đầy tài năng, kết hợp cùng lối chơi kỷ luật.

indonesia-02.jpg
Thua ngược Ả Rập Xê-út 2-3 khiến Indonesia gặp bất lợi trong việc tìm kiếm tấm vé dự VCK World Cup 2026.

"Thất bại 2-3 lần này khiến Indonesia chấm dứt chuỗi hai trận bất bại trước Ả Rập Xê-út. Tính trong lịch sử 15 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức và giao hữu, Indonesia mới thắng duy nhất một trận, hòa hai và thua tới 12 trận"- tờ báo xứ vạn đảo thông tin.

Chiến thắng lịch sử của Indonesia trước đó diễn ra vào tháng 11/2024, khi Marselino Ferdinan lập cú đúp giúp Indonesia thắng 2-0 trên sân Gelora Bung Karno.

Trước đó ba tháng, thầy trò Shin Tae-yong cũng cầm hòa đối thủ 1-1 ngay tại Jeddah, tạo nên bước ngoặt trong hành trình tái thiết bóng đá Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...