Truy xét đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

GD&TĐ - Ngày 1/5, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa làm rõ, xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, trốn tránh nhiệm.

Đối tượng Q. người gây ra vụ tai nạn giao thông.
Đối tượng Q. người gây ra vụ tai nạn giao thông.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 17h20 ngày 30/4, tại số 10 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế, đối tượng N.H.Q. (SN 1999, trú phường Tây Lộc, TP Huế) điều khiển xe mô tô mang BKS: 75B1 - 469.19 đi trên đường Hùng Vương hướng từ ngã 6 đến Nguyễn Tri Phương thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS: 75F1 - 089.03 do anh Đ.C.M.T. (SN 2003, trú phường Hương Sơ, TP Huế) lưu thông theo hướng ngược lại.

Ngay sau đó, xe mô tô mang BKS: 75F1 - 089.03 tiếp tục va chạm với xe mô tô mang BKS: 75H1 - 657.76 do chị P.T.T.H. (SN 2002, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) đi phía sau cùng chiều.

Hậu quả của vụ va chạm khiến chị H. bị thương phải nhập cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế còn anh T. không bị gì.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng Q. không hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng điều khiển xe mô tô mang BKS: 75B1 - 469.19 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, Đội CSGT Công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng và phương tiện liên quan gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ