Truy vết, xét nghiệm 31 F1 liên quan 2 ca mắc COVID-19 ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 25/5, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung 31 trường hợp F1 liên quan các bệnh nhân COVID-19 mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, CDC Hà Nội đã thông tin về 2 ca nhiễm mới ở ngõ 47 Khương Trung, phường Khương Trung, Hà Nội.

Qua điều tra sơ bộ liên quan 2 bệnh nhân Covid-19 mới này, cơ quan chức năng đã truy vết có 31 trường hợp F1 thuộc quận Thanh Xuân; 54 trường hợp F2 và 76 trường hợp liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và phường Khương Trung tiếp tục thực hiện phong tỏa tạm thời đối với 22 hộ dân tại ngõ 47 ngách 41 đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND quận Thanh Xuân.

Trung tâm Y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm cho 31 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất).

Đồng thời, khử khuẩn toàn bộ nhà của 31 F1 theo đúng quy định.

Tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp liên quan.

Trước đó, 2 trường hợp ở ngõ 47 Khương Trung được công bố dương tính COVID-19 vào ngày 25/5 là trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh năm 1951, là F1 của BN5312 (mẹ vợ của bệnh nhân), được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1989, là F1 của BN5312 (vợ của bệnh nhân), được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

Ngày 25/5, CDC Hà Nội thông báo 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có thông tin về 2 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Trung tâm Y tế quận đã phối hợp Trạm Y tế phường Khương Trung và các bệnh nhân điều tra xác minh các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp liên quan để kịp thời xử lý lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đảm bảo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.