Truy tố đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối tượng Trần Nguyễn Bá Tòng. Ảnh: Công an Long An.
Đối tượng Trần Nguyễn Bá Tòng. Ảnh: Công an Long An.

Ngày 20/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Long An đề nghị truy tố đối tượng Trần Nguyễn Bá Tòng (SN 1991, ngụ ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa)  về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, hoảng 19h30’ngày 23/7/2020, Công an xã Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường kênh 61 (thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) thì phát hiện 2 xe mô tô chở 4 người, lưu thông về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định 2 đối tượng điều khiển xe là Tòng và N.V.C (ngụ huyện Tân Thạnh) chở 4 người có hộ khẩu thường trú ở TP. HCM và tỉnh Long An đang đi đến đường biên giới để sang Campuchia trái phép.

Công an xã Tân Hiệp đã chuyển vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Tòng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Tại cơ quan điều tra, Tòng khai nhận, thực hiện việc đưa người từ Việt Nam sang Campuchia theo yêu cầu của một người bạn Campuchia. Cụ thể, vào khoảng 2h ngày 23/7/2020, Tòng được người bạn này đề nghị bố trí phương tiện đưa 4 người Việt Nam đang cư trú tại TP. HCM và tỉnh Long An sang Campuchia, qua đường biên giới xã Tân Hiệp với tổng số tiền 3.400.000 đồng (trong đó 1.400.000 đồng tiền thuê xe ô tô đón người từ TP. HCM về xã Tân Hiệp; 2.000.000 đồng là tiền công Tòng chở 4 người từ xã Tân Hiệp đến biên giới).

Sau đó, Tòng thuê xe ô tô chở 4 người về xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Tòng liên hệ anh C. chạy xe mô tô chở giúp 2 người, với giá 500.000 đồng.

Tòng không nói cho anh C. biết việc đưa 4 người khách trên đến biên giới để qua Campuchia trái phép. Trên đường Tòng và C. chở người ra biên giới đến đường kênh 61 thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

4 người được Tòng tổ chức đưa sang Campuchia khai nhận, trước đây từng làm phục vụ nhà hàng ở các Casino tiếp giáp cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên đã nghỉ, về Việt Nam.

Ngày 22/7/2020, người chủ ở Campuchia điện thoại kêu sang Campuchia. Mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia là để làm phục vụ ăn uống trong các Casino.

Ngoài ra, Tòng còn khai nhận vào ngày 18/7/2020, theo yêu cầu của người bạn Campuchia, Tòng đã thuê ô tô 07 chỗ của một người không rõ lai lịch đến TP.HCM đón chở 02 người Việt Nam không rõ lai lịch về xã Tân Hiệp để đưa sang Campuchia.

Lộ trình di chuyển giống như ngày 23/7/2020 và mức tiền Tòng được người bạn Campuchia trả ngay sau khi nhận được người là 2.400.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.