Truy tìm nữ tài xế lái xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng khiến 1 phụ nữ bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng, chiếc ô tô 7 chỗ đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đang truy tìm nữ tài xế này để làm rõ vụ việc.  

Cơ quan điều tra điều tra vụ tai nạn, truy tìm tài xế bỏ chạy. Ảnh: Giáp Hồ.
Cơ quan điều tra điều tra vụ tai nạn, truy tìm tài xế bỏ chạy. Ảnh: Giáp Hồ.

Sáng 8/12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang truy tìm nữ tài xế điều khiển xe Toyota Fortuner liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn nhưng sau đó đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 tối 7/12, tại ngã tư bùng binh tượng đài Mẹ Nhu (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ màu bạc, hiệu Fortuner, do một người phụ nữ điều khiển, lưu thông trên đường Trần Cao Vân hướng về đường Điện Biên Phủ (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ màu đen BS 43X – 0565 đang lưu thông cùng chiều trên đường Điện Biên Phủ.

Cú đâm mạnh làm ô tô 4 chỗ bất ngờ vọt lên đâm vào xe máy BS 43K5 - 1306 do chị Nguyễn Thị Thu (45 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) điều khiển chạy cùng chiều. Khiến chị Thu bị thương nặng, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn nằm dưới gầm ô tô xe 4 chỗ, còn xe ô tô 4 chỗ bị móp méo phần đuôi.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.