Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể tại Vị Xuyên

GD&TĐ - Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ cùng một mộ tập thể tại Vị Xuyên nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ.

5 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Vị Xuyên, Tuyên Quang. (Ảnh: CTTTQ)
5 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Vị Xuyên, Tuyên Quang. (Ảnh: CTTTQ)

Chiều 5/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ cùng 1 mộ liệt sĩ tập thể đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.

1000047625.jpg
Lễ truy điệu và an táng diễn ra trang nghiêm. (Ảnh: CTTTQ)

Trước đó, ngày 4/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ dâng hương và di chuyển các hài cốt liệt sĩ từ Nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên theo nghi lễ trang nghiêm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong số các hài cốt được quy tập, có 1 liệt sĩ đã xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Tiến Quyết (SN 1962), nhập ngũ tháng 9/1982, quê quán xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Tuyên (nay là xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang). Khi hy sinh, liệt sĩ là chiến sĩ Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên; hy sinh ngày 10/9/1984 trong khi làm nhiệm vụ.

Bốn hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể còn lại đến nay chưa xác định được danh tính. Trong đó, 3 hài cốt được cho là của các chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên (cũ), được quy tập tại thôn Sính Tủng Chứ, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Một hài cốt và một mộ liệt sĩ tập thể khác được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh, thu thập thông tin nhằm sớm làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.