Truy cùng diệt tận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Israel ngày 14/3 khẳng định, sẽ mở chiến dịch vào thành phố Rafah đông đúc để quyết tâm tiêu diệt đến cùng lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Dù chịu sức ép từ quốc tế gồm đồng minh Mỹ, Chính phủ Israel ngày 14/3 vẫn khẳng định sẽ mở chiến dịch vào thành phố Rafah đông đúc để quyết tâm tiêu diệt đến cùng lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, để chuẩn bị cho chiến dịch lớn cuối cùng ở Dải Gaza, Israel công bố kế hoạch sơ tán một phần đáng kể trong số 1,4 triệu người Palestine đang sống ở thành phố cực Nam của Dải Gaza. Rất nhiều người trong số này đã di tản từ phía Bắc Gaza xuống thời gian qua để tránh chiến dịch quân sự của Israel.

Israel dự kiến sơ tán dân thường tới các “đảo nhân đạo” nằm ở trung tâm Dải Gaza, dọn đường để họ oanh kích vào các cơ sở quân sự của Hamas đang nằm lẫn với khu dân cư tại Rafah. Israel khẳng định Hamas đang duy trì 4 tiểu đoàn tại đây nên sẽ mở chiến dịch để tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh của lực lượng này, bất chấp sức ép quốc tế lo ngại về một thảm họa nhân đạo mới.

Các đảo nhân đạo mà Israel nhắc tới để sơ tán người dân Palestine được cho là sẽ cung cấp nhà ở tạm thời, nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống và thực phẩm. Thời điểm hàng triệu người Palestine ở Rafah phải sơ tán sẽ phụ thuộc vào thời gian quân đội Israel mở chiến dịch tấn công tổng lực vào thành phố giáp Ai Cập này, điều mà chính quyền Do Thái chưa tiết lộ cụ thể.

Trước sức ép của quốc tế, bao gồm cả đồng minh Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần khẳng định việc mở cuộc tấn công vào Rafah mang ý nghĩa quan trọng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Trong khi đó, Mỹ và nhiều nước cùng các tổ chức nhân đạo lo ngại một cuộc tấn công vào khu đông dân cư như Rafah sẽ là một thảm họa cho dân thường.

Mỹ mà đại diện là Ngoại trưởng Antony Blinken đang hối thúc Israel cung cấp kế hoạch sơ tán dân thường cụ thể trước khi tấn công vào Rafah. Trong khi đó, các quan chức từ Liên hợp quốc, EU, Anh, Cyprus, Qatar và UAE đang nhóm họp khẩn cấp để bàn kế hoạch viện trợ khẩn cấp cho người dân Palestine tại Dải Gaza đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Hầu hết các cách thức viện trợ bao gồm cả thả hàng từ trên máy bay xuống giống như áp dụng tại các vùng thiên tai đã được áp dụng nhưng đời sống của người dân Palestine trong khu vực vẫn đang lâm vào cảnh khốn cùng do xung đột kéo dài suốt 5 tháng qua. Hy vọng mong manh về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo cũng đã tiêu tan do bất đồng giữa hai bên.

Trước đó Israel từng bắn tín hiệu sẽ chưa phát động tấn công vào Rafah nếu Hamas thả toàn bộ số con tin còn lại họ đang giam giữ. Nhưng cuộc đàm phán về trao trả con tin và tù binh giữa hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến cuộc ngừng bắn lần thứ hai bất thành. Người dân Palestine sống trong dải đất Gaza vẫn sống chung với tiếng bom đạn trong cuộc giao tranh giữa hai bên.

Tính từ khi xung đột nổ ra hôm 7/10/2023 sau khi Hamas tấn công vào Israel đã có hơn 31.200 người Palestine tại Dải Gaza thiệt mạng và hầu hết trong số 2,3 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Với quyết tâm truy cùng diệt tận Hamas không thay đổi của Chính phủ Israel, con số thương vong tại Dải Gaza sẽ không thể dừng lại, đặc biệt là tại chiến trường Rafah sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ