Trường "vùng xanh" Hà Nội khẩn trương khử khuẩn để đón học sinh

GD&TĐ - Tại nhiều trường học thuộc "vùng xanh" của Hà Nội, công tác vệ sinh khử khuẩn đang được tiến hành khẩn trương để sẵn sàng đón học sinh bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Nhật Nguyên.
Ảnh minh họa: Nhật Nguyên.

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội ngày 31/10, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 12 ở các huyện/thị xã ngoại thành của Thủ đô sẽ được quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/11. Cũng theo quyết định này, thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đảm bảo những yêu cầu về an toàn phòng dịch Covid-19. 

Ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại, ngay sau khi nhận được thông tin, ngành giáo dục các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra về phòng dịch tại các trường nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trước khi đón học sinh trở lại học trực tiếp. Các trường cũng đang khẩn trương thực hiện khâu vệ sinh, khử khuẩn cơ sở vật chất ngay trong tuần này. 

Thầy Đinh Hồng Trường - Hiệu trưởng Trường PTCS Hợp Nhất (Ba Vì, Hà Nội) cho hay, công tác vệ sinh khử khuẩn được nhà trường phối hợp với phụ huynh tiến hành thường xuyên.
Thầy Đinh Hồng Trường - Hiệu trưởng Trường PTCS Hợp Nhất (Ba Vì, Hà Nội) cho hay, công tác vệ sinh khử khuẩn được nhà trường phối hợp với phụ huynh tiến hành thường xuyên.
Toàn bộ các lớp học, bàn ghế, tường, cửa sổ đều được lau dọn sạch sẽ để sẵn sàng đón học sinh.
Toàn bộ các lớp học, bàn ghế, tường, cửa sổ đều được lau dọn sạch sẽ để sẵn sàng đón học sinh. 
Thầy Trường cũng cho hay, toàn trường hiện có tổng số gần 70 học sinh khối 6, 9 đang theo học.
Thầy Trường cũng cho hay, toàn trường hiện có tổng số gần 70 học sinh khối 6, 9 đang theo học.
Những hạng mục như hố cát để học sinh tập nhảy xa cũng được tập trung dọn dẹp vệ sinh.
Những hạng mục như hố cát để học sinh tập nhảy xa cũng được tập trung dọn dẹp vệ sinh.
Công tác phun khử khuẩn lớp học và toàn bộ cơ sở vật chất được chú trọng.
Công tác phun khử khuẩn lớp học và toàn bộ cơ sở vật chất được chú trọng. 
Với sự chung tay của cả thầy cô và cha mẹ học sinh, công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp được tiến hành rất khẩn trương để chờ đón ngày học sinh trở lại học.
Với sự chung tay của cả thầy cô và cha mẹ học sinh, công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp được tiến hành rất khẩn trương để chờ đón ngày học sinh trở lại học.
Tại Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), việc lau dọn vệ sinh lớp học và kiểm tra, rà soát các trang thiết bị học tập cũng được nhà trường triển khai thường xuyên.
Tại Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), việc lau dọn vệ sinh lớp học và kiểm tra, rà soát các trang thiết bị học tập cũng được nhà trường triển khai thường xuyên. 
Cô Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La cho hay: "Dù sắp tới thành phố và huyện có cho phép học sinh đi học lại hay không, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo về an toàn phòng dịch để đón các em bất cứ lúc nào".
Cô Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La cho hay: "Dù sắp tới thành phố và huyện có cho phép học sinh đi học lại hay không, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo về an toàn phòng dịch để đón các em bất cứ lúc nào". 
Cũng theo cô Kim Dung, sau nhiều tháng học sinh không tới trường, bàn ghế ở các lớp học cũng được vệ sinh định kỳ mỗi tuần 1 lần.
Cũng theo cô Kim Dung, sau nhiều tháng học sinh không tới trường, bàn ghế ở các lớp học cũng được vệ sinh định kỳ mỗi tuần 1 lần.
Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Đông La có 286 học sinh lớp 6 và 244 em khối 9. Hiện công tác dạy - học trực tuyến vẫn đang được nhà trường triển khai nghiêm túc.
Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Đông La có 286 học sinh lớp 6 và 244 em khối 9. Hiện công tác dạy - học trực tuyến vẫn đang được nhà trường triển khai nghiêm túc.
Sáng 6/11, các giáo viên Trường Tiểu học An Thượng B (Hoài Đức) cũng tới trường dọn dẹp vệ sinh lớp học định kỳ. Nhà trường huy động toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp.
Sáng 6/11, các giáo viên Trường Tiểu học An Thượng B (Hoài Đức) cũng tới trường dọn dẹp vệ sinh lớp học định kỳ. Nhà trường huy động toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp. 
Công tác phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin-B được thực hiện theo quy định.
Công tác phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin-B được thực hiện theo quy định.
Thầy Lê Đức Tuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng B cho biết, đơn vị này đã báo cáo với Phòng GD&ĐT Hoài Đức lùi thời gian đón 150 học sinh khối 5 dự kiến tới ngày 15/11 nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt hơn.
Thầy Lê Đức Tuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng B cho biết, đơn vị này đã báo cáo với Phòng GD&ĐT Hoài Đức lùi thời gian đón 150 học sinh khối 5 dự kiến tới ngày 15/11 nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt hơn.
"Qua khảo sát cho thấy, có khoảng 54% phụ huynh đồng ý cho con em mình đi học lại từ ngày 8/11. Nhà trường sau đó đã báo cáo và xin ý kiến Phòng GD&ĐT để lùi thời gian dự kiến đón học sinh đi học lại tới 15/11 nếu tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng hơn" - thầy Tuân cho biết.
"Qua khảo sát cho thấy, có khoảng 54% phụ huynh đồng ý cho con em mình đi học lại từ ngày 8/11. Nhà trường sau đó đã báo cáo và xin ý kiến Phòng GD&ĐT để lùi thời gian dự kiến đón học sinh đi học lại tới 15/11 nếu tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng hơn" - thầy Tuân cho biết.
Trường Tiểu học An Thượng B hiện còn 2 giáo viên của trường chưa được tiêm đủ mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 nên chưa thể mở cửa trường ngay. Công tác dạy học online cũng dần đi vào nề nếp.
 Trường Tiểu học An Thượng B hiện còn 2 giáo viên của trường chưa được tiêm đủ mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 nên chưa thể mở cửa trường ngay. Công tác dạy học online cũng dần đi vào nề nếp.
Thầy Kỳ Nam- Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C cho hay, do đang hoàn thiện một số cơ sở vật chất cộng thêm giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên nhà trường dự kiến lùi thời gian đón học sinh đến sau ngày 15/11, tùy diễn biến dịch.
Thầy Kỳ Nam- Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C cho hay, do đang hoàn thiện một số cơ sở vật chất cộng thêm giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên nhà trường dự kiến lùi thời gian đón học sinh đến sau ngày 15/11, tùy diễn biến dịch. 
Theo bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT Đan Phượng (Hà Nội), công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn đã và đang được các nhà trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Phòng yêu cầu các trường luôn chủ động các phương án để đón học sinh bất cứ khi nào nếu được thành phố cho phép. Còn thầy Nguyễn Viết Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bình A (Thạch Thất) cho biết, nhà trường cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện để cho học sinh đi học lại theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện cũng như Phòng GD&ĐT Thạch Thất. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.