Trường vùng cao xây dựng câu lạc bộ thể thao cho học sinh, giáo viên

GD&TĐ - Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học cho HS dân tộc thiểu số, Trường THPT Cao Lộc (Lạng Sơn) đã thành lập câu lạc bộ thể thao.

Hoạt động thể thao giúp học sinh rèn luyện sức khoẻ, giảm căng thẳng sau mỗi giờ học.
Hoạt động thể thao giúp học sinh rèn luyện sức khoẻ, giảm căng thẳng sau mỗi giờ học.

Cao Lộc là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lạng Sơn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Tày, Nùng chiếm khoảng 89%. Triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, theo đó Câu lạc bộ thể thao với sự tham dự của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường THPT Cao Lộc.

Thầy Nguyễn Anh Đức, tổ phó chuyên môn tổ Sinh – Hóa- Thể dục – QPAN của chia sẻ: “Các câu lạc bộ thể thao được học sinh hưởng ứng nhiệt tình, trở thành phong trào sâu rộng góp phần khuyến khích học sinh trường có một lối sống lành mạnh, phát triển một niềm đam mê lâu dài với các hoạt động ngoại khoá và thể chất.

Đây không chỉ là những sân chơi để các em tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi, rèn luyện các kĩ năng xã hội mà còn là hoạt động giúp các em học sinh giảm được những căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi ngày học vất vả”.

Không chỉ vậy, Trường THPT Cao Lộc sẽ tổ chức các hình thức tập luyện thể dục, thể thao, đẩy mạnh chất lượng hoạt động của các CLB thể thao trong nhà trường, qua đó thúc đẩy phong trào văn nghệ, rèn luyện, nâng cao sức khoẻ trong học sinh phát triển lên một bước mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.