Trường Việt chuẩn Mỹ - mở rộng cơ hội học tập sáng tạo cho trẻ

GD&TĐ - Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa School chú trọng vào phát huy tính sáng tạo, chủ động trong học tập, rèn luyện của học sinh từ đó xây dựng nền tảng vững chắc để các em phát triển toàn diện.

Trường Việt chuẩn Mỹ - mở rộng cơ hội học tập sáng tạo cho trẻ

STEM - Mô hình giáo dục chuẩn Mỹ

Một trong những mô hình giáo dục đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam là STEM. Đây là mô hình giáo dục chuẩn Mỹ được xây dựng theo hướng tích hợp bốn lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics).

Mô hình STEM cho phép học sinh tự do nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng thông qua các dự án liên môn và phát huy trí sáng tạo cá nhân, hoàn thiện các ý tưởng, sáng kiến của mình.

Bên cạnh đó, học sinh được rèn luyện trong một môi trường giảng dạy giàu tính thực hành, có tính liên kết chặt chẽ và mạch lạc giữa các ngành học và môn học, cùng với cơ sở vật chất hiện đại. Từ đó, các em có thể phát triển toàn diện về trí tuệ, kĩ năng, thể chất và tâm lí.

Phenikaa School – Tiên phong với giáo dục STEM làm trọng tâm

Là một trong những trường tiên phong áp dụng mô hình STEM trong giảng dạy, đào tạo tại Việt Nam, Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) đã thiết kế một chương trình đào tạo hợp lý nhằm đảm bảo, tăng cường và phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy liên môn/lĩnh vực cho học sinh.

Ngay từ cấp Tiểu học, học sinh Phenikaa School được tham gia vào các dự án liên môn, học qua trải nghiệm và làm việc nhóm. Điều này giúp các em bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn và vận dụng vào thực tiễn.

Học sinh tiểu học Phenikaa School trong giờ đọc sách
Học sinh tiểu học Phenikaa School trong giờ đọc sách

Ngoài ra, các em được rèn luyện tư duy, tính sáng tạo trong kĩ năng giải quyết vấn đề, cũng như tiếp cận các chủ đề nóng hổi trong đời sống từ môi trường, xã hội đến văn hóa, nghệ thuật một cách tự nhiên và gần gũi với lứa tuổi.

Thêm vào đó, nhà trường cũng rất đề cao tính độc lập, cá nhân của học sinh. Các em được khuyến khích tìm hiểu, mở rộng và nâng cao kiến thức, tiếp cận các vấn đề nóng hổi trong đời sống một cách tự nhiên và phù hợp với lứa tuổi.

Để phát huy tối đa lợi ích của mô hình STEM, nhà trường cũng chú trọng tới bồi dưỡng, phát triển khả năng ngôn ngữ cho học sinh. Ngoài các dự án liên môn, học sinh Phenikaa School được trao đổi, thảo luận với giáo viên bản xứ không chỉ trong các lớp tiếng Anh đậm chất “du học” mà còn có thể rèn luyện tiếng Anh mọi nơi mọi lúc.

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ giáo viên chuyên môn, tâm huyết

Bên cạnh chương trình giảng dạy, Phenikaa School sở hữu cơ sở vật chất chuẩn quốc tế với mức đầu tư gần 800 tỉ đồng cùng đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt tình và tâm huyết. Những điều này đã biến Phenikaa School thành môi trường giáo dục mở, đầy tính sáng tạo và truyền cảm hứng.

Điểm nổi bật ở Phenikaa School là không gian sáng tạo, thực hành và trải nghiệm MakerSpace rộng hơn 900m2 với đầy đủ trang thiết bị và máy móc hiện đại phục vụ hoạt động thực hành trong các chủ đề như robotics, IoT, mộc, thiên văn… Ngoài ra, trường còn có thư viện với hàng nghìn đầu sách phục vụ nhu cầu tự học, nghiên cứu của học sinh.

Xưởng robotics và xưởng điện trong không gian sáng tạo MakerSpace
Xưởng robotics và xưởng điện trong không gian sáng tạo MakerSpace

Theo thầy Phạm Việt Dũng - giáo viên Vật lí, chủ nhiệm MakerSpace tại Phenikaa School, mô hình giáo dục STEM đóng vai trò định hướng và không gian sáng tạo MakerSpace là phương thức giúp học sinh học tập, phát triển khả năng cá nhân.

“Với chương trình STEM tại Phenikaa School, học sinh sẽ được trải nghiệm, giải quyết những vấn đề thực tế mà những người làm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật… gặp phải. Chính những trải nghiệm quý giá này sẽ rèn luyện cho các em tư duy khoa học, tư duy logic, kĩ năng giao tiếp, hợp tác. Đặc biệt các em được rèn luyện tư duy tìm và giải quyết vấn đề, một yếu tố được coi là tối thiểu nhưng rất quan trọng mà ngành nghề nào cũng cần có trong thế giới hiện đại”, thầy Phạm Việt Dũng chia sẻ.

Song song, các em còn được các thầy cô có chuyên môn cao, tâm lí và nhiệt tình đồng hành trong 12 năm đèn sách. Đội ngũ giáo viên tại Phenikaa School luôn không ngừng tìm kiếm, vận dụng những phương pháp dạy học tích cực mới nhằm khuyến khích học sinh nuôi dưỡng sự tò mò, óc sáng tạo, phát huy những tố chất tiềm ẩn. Bên cạnh đó, thầy cô Phenikaa School cũng là những người bạn đồng hành, luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp khúc mắc cho các em trong suốt hành trình trưởng thành.

Thầy Phạm Việt Dũng, giáo viên Vật lí và chủ nhiệm MakerSpace, cùng một nhóm các bạn học sinh trong giờ thực hành STEM
Thầy Phạm Việt Dũng, giáo viên Vật lí và chủ nhiệm MakerSpace, cùng một nhóm các bạn học sinh trong giờ thực hành STEM

Với chương trình giảng dạy theo chuẩn Mỹ, cùng không gian học tập, sinh hoạt hiện đại, truyền cảm hứng và các thầy cô tâm huyết, Phenikaa School hứa hẹn sẽ là ngôi trường phù hợp với các em học sinh và là nơi để các phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. Trong môi trường truyền cảm hứng đó, các em có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và sở hữu nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.