Trường Trung cấp Việt Á công bố thông tin tuyển sinh năm 2020

Trường Trung cấp Việt Á công bố thông tin tuyển sinh năm 2020

Các ngành nghề mà Trường Trung cấp Việt Á tuyển sinh trong năm học 2020-2021 gồm:  1. Quản trị nhà hàng – khách sạn; 2. Quản trị du lịch và lữ hành; 3. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; 4. Quản lý doanh nghiệp; 5. Thư ký văn phòng; 6. Hành chính văn thư (Văn thư lưu trữ); 7. Kế toán doanh nghiệp; 8. Tài chính ngân hàng; 9. Công nghệ thông tin; 10. Kỹ thuật điện tử; 11. Đồ họa – Kiến trúc; 12. Thiết kế nội thất; 13. Đồ họa kiến trúc; 14. Truyền thông đa phương tiện.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT trên cả nước.  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian đào tạo và văn bằng:

- Thời gian đào tạo:

+ Đã tốt nghiệp THPT: 1,5 – 2 năm (4 học kỳ);

+ Đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa có bằng TN THPT: 2 năm (4 học kỳ);

+ Đã tốt nghiệp THCS: 2,5 – 3 năm (5 học kỳ);

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên: 1 năm (2 học kỳ) (Trung cấp văn bằng 2);

- Văn bằng: bằng Trung cấp chuyên nghiệp chính quy được học liên thông trực tiếp lên cao đẳng, đại học.

Thủ tục đăng ký xét tuyển:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường Bưu điện.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học gồm:

+ Bằng tốt nghiệp THPT/THCS hoặc bằng tương đương (bản sao công chứng);

+ Học bạ (bản sao công chứng);

+ CMND (bản sao công chứng);

+ 2 ảnh cỡ 2x3 và 4 ảnh 3x4.

Thời gian tuyển sinh: Nhận hồ sơ liên tục, khai giảng vào ngày 15 hàng tháng. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng tuyển sinh: TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT Á (VIET A COLLEGE)
Hotline: 0818228844 - 0858228844
Đia chỉ: Số 16 Lý thường Kiệt, P. Thạnh Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
CS TP.HCM: Số 28 An Phú Đông 09, P Thạnh Lộc, Q 12, TP HCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

GD&TĐ - U xơ tử cung là một trong những vấn đề phụ khoa thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản. Nắm rõ các thông tin về bệnh giúp chị em chủ động phòng tránh và điều trị hiệu quả.

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông (phải). Ảnh: T.Thái.

Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.