Trường Trung cấp Biên phòng 2 khai giảng năm học 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 16/9, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính uỷ kiêm Phụ trách Hiệu trưởng Trường TCBP2 đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023.
Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính uỷ kiêm Phụ trách Hiệu trưởng Trường TCBP2 đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023.

Trong những năm qua, Trường Trung cấp Biên phòng 2 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm, nhà trường triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các khóa học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng Bộ đội biên phòng.

Đồng thời, trường đào tạo tiếng Việt, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các học viên thuộc Quân đội, Công an nước bạn Campuchia, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mở rộng hội nhập, hợp tác quốc tế.

Năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Biên phòng 2 đào tạo 6 khoá/13 lớp với 418 học viên, kết quả học tập 100% đạt yêu cầu. Ngoài ra đơn vị này còn huấn luyện 450 chiến sĩ mới cho bộ đội Biên phòng các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh, kết quả đạt 100 nội dung, thời gian, chương trình, quân số tham gia đạt 99,96%.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp Biên phòng 2 nhân dịp khai giảng năm học mới.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp Biên phòng 2 nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2022-2023, Trường Trung cấp Biên phòng 2 được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân viên nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, đào tạo tiếng Campuchia, bồi dưỡng tiếng Việt và tập huấn nghiệp vụ cho Công an và Quân đội Hoàng gia Campuchia với 500 học viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ kiêm phụ trách Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 2 đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và chiến sĩ nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng Nhà trường vững mạnh, chính quy, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời trường sẽ nỗ lực phấn đấu để kết quả học tập và tốt nghiệp ra trường của học viên đạt 100%, trên 75% đạt khá, giỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.