Trường Tiểu học Xuân Đỉnh tổ chức 'Bác Hồ trong trái tim em'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học Xuân Đỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiết học kết nối tháng 5 với chủ đề 'Bác Hồ trong trái tim em'.

Trường Tiểu học Xuân Đỉnh tổ chức 'Bác Hồ trong trái tim em'
Trường Tiểu học Xuân Đỉnh tổ chức 'Bác Hồ trong trái tim em'

Chương trình nhằm giáo dục học sinh thể hiện sự trân trọng, quý mến và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời bồi đắp, giáo dục thêm truyền thống yêu nước, đẩy mạnh phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Chương trình giáo dục tinh thần đoàn kết nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh.

Chương trình giáo dục tinh thần đoàn kết nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh.

Bên cạnh đó, giáo dục tinh thần đoàn kết nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh, thông qua các hoạt động giúp học sinh phát huy những năng khiếu, giao lưu học hỏi kinh nghiệm kĩ năng với trường kết nghĩa Tiểu học Thanh Văn, tiểu học Thanh Thùy tại huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội và trường tiểu học Lê Mao tại thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình.
Học sinh hào hứng tham gia chương trình.

Chương trình tiết học kết nối được xây dựng hấp dẫn với nhiều hoạt động thật ý nghĩa. Qua tiết học, học sinh 4 trường cùng được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, lí thú, giao lưu văn nghệ với chủ đề Bác Hồ; giới thiệu về quê hương Bác; sơ lược về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ; chia sẻ những câu chuyện hay về Bác; chia sẻ cuốn sách “60 năm nghìn việc tốt nở hoa”; chia sẻ những điều các bạn đã làm được, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu về Bác qua trò chơi “Theo dấu chân Người”,....

Bằng những hoạt động thiết thực, thông qua tiết học kết nối nhân dịp kỉ niệm ngày sinh nhật Bác, sự kiện đã góp phần truyền tải thông điệp tích cực về tinh thần yêu nước. Đồng thời nhắc nhở và giáo dụccác thế hệ học sinh truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó phát huy phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ