Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính

GD&TĐ - Sáng 1/8, tại TPHCM, Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc (quận 3, TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường và trao học bổng Vừ A Dính năm 2015.

Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính
Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính ảnh 1Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính ảnh 2Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính ảnh 3Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính ảnh 4Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc trao gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính ảnh 5

Dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; TS Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông John MCAnulty - Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM.

Trường Tiểu học và THCS, THPT Tây Úc là thành viên của Tập đoàn giáo dục Quốc tế Đông Dương, hiện nhà trường có hơn 300 HS đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Nhà trường triển khai chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và chương trình của Bộ Giáo dục bang Tây Úc được công nhận quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, HS sẽ được chuyển tiếp đến hầu hết các trường CĐ và ĐH danh tiếng trên thế giới, đặc biệt là tại các trường nói tiếng Anh như: Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore…

Tại buổi lễ, nhà trường trao 48 suất học bổng trị giá gần 11 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Đặc biệt trong đó, nhà trường sẽ tiếp nhận ba HS gồm: Em Nguyễn Trần Anh Luân - HS lớp 5, hiện đang sống tại đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa); Em Phạm Huỳnh Đức -dân tộc Thổ, HS lớp 4, Trường Tiểu học Quang Tiến (TX Thái Hòa, Nghệ An), có bố là Trung úy chuyên nghiệp thuộc Lữ đoàn 957 Vùng 4 hải quân); em Hồ Văn Kê - Dân tộc Cadong, HS lớp 4 Trường Võ Thị Sáu (tỉnh Quảng Nam), mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Các em HS sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí khi theo học tại Trường với chi phí gần 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển gửi lời chúc mừng tới những kết quả đã đạt được của nhà trường sau 5 năm thành lập.

Thứ trưởng bày tỏ hi vọng trong thời gian tới, Trường TH và THCS, THPT Tây Úc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc NQTW 8, khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT cho các thầy cô giáo, phụ huynh, HS; Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ GD&ĐT đề ra với các cấp học trong năm học 2015-2016; Tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành GD, đặc biệt là tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong dạy học, tăng cường sự hợp tác quốc tế về giáo dục… 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tin tưởng các em HS của nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường để đưa nhà trường ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.