Trường Tiểu học Trưng Trắc: Xứng danh ngôi trường mang tên nữ anh hùng dân tộc

GD&TĐ - Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các thế hệ cô và trò trường Tiểu học Trưng Trắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không ngừng cố gắng phấn đấu, thi đua dạy tốt–học tốt.

Tập thể cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh nhà trường trong Lễ Khai giảng năm học 2020-2021
Tập thể cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh nhà trường trong Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Cho đến nay, trường có nhiều thành tích đáng tự hào làm dày thêm trang sử vàng, xứng đáng là ngôi trường mang tên nữ anh hùng dân tộc.

Vươn lên từ khó khăn

Trường Tiểu học Trưng Trắc được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1991 theo Quyết định số 36/QĐ-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng, trên cơ sở sát nhập 2 cấp I của hai trường PTCS Trưng Trắc và PTCS Trưng Nhị.

Buổi đầu thành lập, nhà trường còn học chung địa điểm với trường THCS Trưng Nhị. Từ học kì II, năm học 1993-1994, trường chuyển về vị trí hiện nay là phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong những ngày đầu sát nhập, trường gặp rất nhiều khó khăn như phòng lớp học chật hẹp, các cơ sở vật chất chưa đầy đủ, trang thiết bị còn thiếu thốn... Đội ngũ giáo viên chưa thực sự hòa nhập; trình độ chuyên môn của giáo viên còn chênh lệch; việc thi đua, phấn đấu còn nhiều hạn chế….

Các em học sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo Thiếu niên Nhi đồng
Các em học sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo Thiếu niên Nhi đồng

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Phòng GD&ĐT Quận, nhà trường đã vượt qua khó khăn. Đặc biệt, nhiều năm gần đây, với sự đoàn kết, cố gắng, nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu của tập thể CB-GV-NV nhà trường, có sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh, các hoạt động của nhà trường từng bước ổn định và phát triển.

Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường cùng Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CBGV-NV và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động như “ Nhà trường Văn hóa – Nhà giáo mẫu mực “, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực" … Nhà trường tổ chức diễn tập công tác Phòng cháy chữa cháy, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Từ đó nâng lên tình cảm tốt đẹp người thầy và trách nhiệm cao hơn trong công việc.

Trải nghiệm làm bánh trưng Tết Nguyên đán
Trải nghiệm làm bánh trưng Tết Nguyên đán

Năm học 2019 – 2020 vừa qua, nhà trường có 03 giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, đạt 01 giải Xuất sắc (sẽ dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố trong năm học 2020-2021), 01 giải Nhất và 01 giải Ba; về học sinh, có 05 học sinh đạt giải Nhì cấp Thành phố và giải Khuyến khích cấp Quốc gia trong cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm học 2019-2020” với mô hình “Trường học Tương lai”; 07 học sinh được lựa chọn tham dự “Hội thi Tin học trẻ” cấp Quận, kết quả: 06/07 học sinh đạt giải, trong đó 06 học sinh dự thi cấp thành phố, kết quả đạt 02 giải khuyến khích; 07 học sinh lọt vào vòng 2 cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2020”; 32 HS tham gia dự thi vòng 2 cuộc thi “Tiếng Anh quốc tế Toefl Primary Challenge”, trong đó 01 học sinh đạt 5 Huy hiệu 230/230 điểm, đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố và là 1/104 học sinh xuất sắc nhất của Thủ đô được lọt vào vòng Chung kết quốc gia.

Tự hào tiếp bước truyền thống

Cô và trò tham gia hoạt động từ thiện

Cô và trò tham gia hoạt động từ thiện

Song hành với sự phát triển, đi lên của nhà trường, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM cũng từng bước được củng cố, lớn mạnh và trưởng thành, là các nhân tố thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

Cô Đoàn Thị Thúy Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy- học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của HS từng lớp.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết XH, giáo dục trách nhiệm của công dân với cộng đồng”.

Cô Đoàn Thị Thúy Giang cũng cho biết thêm, nhà trường đã kết hợp hài hòa các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học tạo cho tiết học trên lớp nhẹ nhàng, có hiệu quả, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của HS.

Ngoài ra, nhằm chú trọng nâng cao văn – thể - mỹ cho học sinh, nhà trường luôn đảm bảo giờ dạy an toàn tuyệt đối. Trong nhiều năm qua, trường đã tổ chức và duy trì các câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng đá, thể dục nhịp điệu, các môn bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn … Hằng năm, nhà trường có nhiều giáo viên và học sinh đạt giải cao cấp Quận, đóng góp những vận động viên chất lượng cho Quận tham gia thi đấu thành phố, đạt thành tích cao.

Hội khỏe Phù Đổng
Hội khỏe Phù Đổng

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường dần dần khẳng định được vị thế của mình và gặt hái được nhiều thành quả đáng trân trọng. Nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, Công Đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Thành phố và Liên đội mạnh xuất sắc cấp Trung ương. Đặc biệt,  năm học 2016-2017, Nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do “Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Năm 2018, trường được công nhận Trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trong thời gian vừa qua, nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Đảm bảo Khung cảnh sư phạm Xanh-Sạch-đẹp- An toàn, được Ủy ban nhân dân phường Đồng Nhân tặng Giấy khen Tập thể: “Có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid -19”.

Tự hào về truyền thống, trường Tiểu học Trưng Trắc luôn là chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh có phẩm chất đạo đức, có tri thức. Đây là động lực để nhà trường phấn đấu vươn lên, tiếp tục khẳng định là địa chỉ tin cậy để cha mẹ học sinh gửi gắm con em theo học, mãi mãi xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ