Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương: Nơi ‘ươm mầm’ cho những sáng tạo

GD&TĐ - Từ khi thành lập đến nay, trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương luôn đề cao quan điểm giáo dục toàn diện, sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm.

Tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân dịp tổng kết năm học.
Tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm nhân dịp tổng kết năm học.

“Ươm mầm” sáng tạo…

Được thành lập từ năm 1997, tiền thân của trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương là trường Phổ thông cơ sở xã Thanh Xương thuộc Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Ngôi trường nằm cạnh con mương trên đường vào trung tâm bản Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Từ ngôi trường này, biết bao thế hệ học sinh đã được các thầy cô chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa, trên khắp mọi miền đất nước.

Ngoài việc tập trung nâng cao thành tích, nhà trường còn chú trọng thực hiện việc đổi mới hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để các em được trải nghiệm, khám phá. Trường luôn chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh, với yêu cầu của xã hội hiện đại trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đặc biệt, Bên cạnh những hoạt động khám phá, tìm hiểu tổ chức trong lớp học, hiện nay những hoạt động lên lớp của giáo viên đã có nhiều thay đổi, linh hoạt và phong phú hơn. Học sinh được học ngay tại sân trường, khám phá những hiện tượng, sự vật có ngay trong khuôn viên của nhà trường để cho các em được học qua chơi, các em được trực tiếp thực hành, quan sát mình làm, bạn làm.

img_5__1_1697372453.jpg
Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương tổ chức hoạt động đọc sách nhân Ngày sách Việt Nam.

Những hoạt động trải nghiệm trong môi trường lớp học, môi trường ngoài lớp học của trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương được quan tâm và khai thác triệt để giúp học sinh thực hành lĩnh hội kiến thức. Nhà trường đã tận dụng điều kiện cơ sở vật chất sẵn có, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Học sinh được trải nghiệm dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các em theo phương châm “chơi mà học, học mà chơi”. Có thể kể đến như các hoạt động lễ hội: Hội thi trang trí mâm ngũ quả nhân dịp rằm trung thu, xem múa lân, tham gia các trò chơi nhảy bao bố, kéo co, …

Ngoài ra, hằng năm trường còn tổ chức nhiều hoạt động lý thú, bổ ích như: vui Tết Trung thu, phong trào “Áo lụa tặng bà; Giao lưu Tiếng việt cho học sinh dân tộc; Giao lưu văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, về các danh nhân; tìm hiểu di tích lịch sử, chủ quyền biển đảo, vẽ tranh theo chủ đề, viết thư UPU,....

Qua những hoạt động trên đã giúp học sinh lĩnh hội được các kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống như: kỹ năng lao động, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác trong nhóm bạn bè..., trẻ vui tươi, sảng khoái, phấn khởi với sản phẩm do chính bàn tay mình tạo ra.

Những thành tích ấn tượng

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường, cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Thanh Xương, nhà trường đã từng bước làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được nguồn vốn để tu sửa và xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm. Tháng 10/2018, trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Khi mới tách ra khỏi trường Phổ thông cơ sở xã Thanh Xương, trường chỉ có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 475 học sinh với 22 lớp học. Trường đóng tại trung tâm xã Thanh Xương, với diện tích khuôn viên nhà trường là 11.000 m2; có 22 phòng học (trong đó 10 phòng kiên cố và 12 phòng học nhà cấp 4 và phòng học tạm).

Đến nay, nhà trường đã có khuôn viên đảm bảo cảnh quan sư phạm: xanh, sạch, đẹp và an toàn. Trường có đủ các phòng chức năng và phòng học bộ môn như: phòng Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc,...;có bàn ghế phù hợp độ tuổi học sinh. Trường cũng có đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ cho giảng dạy như: máy tính, máy chiếu, máy chiếu vật thể,...

img_4__0_1697372470.jpg
Nhờ tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cấp cơ sở vật chất đã giúp cho tập thể nhà trường từng bước bứt phá vươn lên, đạt thành tích cao trong công tác đào tạo, quản lý.

Nhờ sự đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cấp cơ sở vật chất đã giúp cho tập thể nhà trường từng bước bứt phá vươn lên, đạt thành tích cao trong công tác đào tạo, quản lý. Có thể kể đến như:

Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao. Hiện tại, nhà trường có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có: 2 thạc sĩ, 18 đại học; 4 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị. Hằng năm nhà trường có 3 - 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ngoài ra, nhà trường còn đạt nhiều danh hiệu cao quý như: danh hiệu trường tiên tiến; chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; công đoàn nhà trường liên tục đạt Công đoàn vững mạnh; liên đội thiếu niên tiền phong liên tục đạt vững mạnh…

Đội ngũ cán bộ Quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong mọi công việc được giao, năng lực chuyên môn tốt, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, có tinh thần sáng tạo, sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp trong dạy học và giáo dục học sinh.

Hằng năm giáo viên dạy giỏi các cấp đạt: giáo viên giỏi cấp tỉnh có 2 đồng chí - tỷ lệ là 11,1%; giáo viên giỏi cấp huyện có 5 đồng chí - tỷ lệ là 28%; giáo viên giỏi cấp trường có 18 đồng chí - tỷ lệ là 100%.

Từ năm 2017- 2018 tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trường đạt giải nhất toàn đoàn. Có 1 cô giáo đạt giải cao nhất hội thi; năm 2019- 2020: Trường có 2 giáo viên tham gia kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đều đạt thành tích cao và được Sở GD&ĐT khen thưởng; năm 2021- 2022: Tham gia kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trường có 4 giáo viên là ban giám khảo hội thi, 4 cá nhân tham gia thi thì có 2 người đạt giải khuyến khích.

Về phía thành tích của học sinh, đối với các môn học văn hóa thi Violympic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp huyện, các em tham gia đều đạt được thành tích đáng khích lệ như: năm học 2020- 2021: Đạt giải nhất, nhì, ba môn Toán khối 4+5; giải khuyến khích môn Tiếng Việt; năm học 2021- 2022: Đạt giải nhì, ba môn Toán khối 4; giải khuyến khích môn Tiếng Việt, Toán khối 5; năm học 2022- 2023: Đạt giải nhì, ba, khuyến khích môn Toán, Tiếng Việt khối 4+5…

Thành tích đạt được của nhà trường thật đáng tự hào, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2023 – 2028 đã được xác định, song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề. Nhận thức rõ điều đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học số 1 Thanh Xương xác định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của huyện Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ