Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh long trọng tổ chức 60 năm ngày thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 7/11, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng long trọng tổ chức 60 năm ngày thành lập.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh vinh dự nhận cờ thi đua của thành phố.
Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh vinh dự nhận cờ thi đua của thành phố.

Theo đó, hoà chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngành Giáo dục cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng ngày 7/11, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1963 - 2023).

Đến dự buổi Lễ, có ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành; hiệu trưởng các trường trên địa bàn quận; cựu giáo chức, học sinh của trường qua các thời kì.

Trong diễn văn kỉ niệm, cô Phạm Thị Ngà, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh được lập năm 1963, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

60 năm qua, với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy trò, nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình, vượt lên mọi điều kiện hoàn cảnh, từng bước bền bỉ, quyết tâm tìm tòi, khám phá tri thức, đổi mới phương pháp, trang bị cho mình đầy đủ sự tự tin để tiến bước trên từng giai đoạn lịch sử, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đã trở thành điểm sáng, là niềm tự hào của ngành Giáo dục quận Lê Chân với nhiều danh hiệu thi đua cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhì; Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen của Chính phủ, của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Bộ GD&ĐT, Ban Chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố và rất nhiều phần thưởng khác.

Giáo viên đạt thành tích cao được thành phố tặng Bằng khen.

Giáo viên đạt thành tích cao được thành phố tặng Bằng khen.

Nhà trường đã vinh dự có 2 nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, có nhiều thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia. Bao thế hệ học trò đã trở thành những công dân có ích cho xã hội, trong đó có nhiều học sinh trưởng thành đã và đang nắm giữ những trọng trách lớn trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Qua thời gian, quy mô trường lớp phát triển mạnh mẽ, lúc mới thành lập, Trường chỉ có 10 lớp, với hơn 200 học sinh, đến nay, trường có 54 lớp với hơn 2300 em. Cơ sở vật chất hiện nay đã khang trang, hiện đại với 4 dãy nhà cao tầng, trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Cán bộ, giáo viên vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Cán bộ, giáo viên vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo quận mong rằng, kế thừa giá trị truyền thống, phát huy thế mạnh nội lực, nhà trường vượt lên những khó khăn, tiếp tục giữ vững những danh hiệu, thành tích đã đạt được và quyết tâm đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới.

Ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho giáo viên đạt thành tích.

Ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho giáo viên đạt thành tích.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Bức trướng và Bằng khen cho nhà trường và 8 cá nhân; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường; Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho 10 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ