Trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình 50 năm xây dựng và trưởng thành

GD&TĐ - Tháng 9 năm 1961, trường Cấp 3 Tiền Hải ra đời. Từ năm 1966 – 1967, do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, trường cấp 3 Tiền Hải xây dựng một phân hiệu ở khu Nam với 3 lớp học đặt tại thôn Phú Lâm xã Nam Hồng do Thầy Bùi Văn Thịnh phụ trách. Đến năm học 1967-1968, trường được tách riêng và mang tên trường Phổ thông cấp III Nam Tiền Hải, nay là trường THPT Nam Tiền Hải tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình  50 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được các cấp chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm, đồng thời với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, trường THPT Nam Tiền Hải đã vượt qua khó khăn, thử thách, ngày một phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục.

Phát huy truyền thống rèn đức luyện tài và truyền thống cách mạng của quê hương Tiền Hải anh hùng, nhiều thế hệ học sinh THPT Nam Tiền Hải đã trưởng thành trong chiến đấu, trong học tập và lao động sản xuất, góp phần xây dựng nên bề dày truyÒn thèng 50 năm của nhà trường. Trong sù nghiÖp bảo vệ Tổ quốc có 32 dũng sĩ diệt Mĩ, 37 liệt sĩ vµ rÊt nhiÒu cựu học sinh đã ®Ó l¹i mét phÇn x­¬ng m¸u cña m×nh nơi chiến trường.

Trên chặng đường phát triển, kết quả đào tạo của nhà trường ngày mét nâng cao, thành tựu ngày thêm rực rỡ. §Õn nay, trường đã có trên 20.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong đó có 57 tiÕn sÜ, 158 th¹c sü, 3150 cö nh©n. Có nhiều người đang giữ các vị trí lãnh đạo các cấp từ địa phương đến Trung ương; nhiều người là cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, quân nhân và doanh nhân thành đạt.

Trong đó có các đồng chí như: Ông Phạm Văn Xuyên – cựu HS khóa 1973-1976, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Dương – cựu học sinh khóa 1974-1977, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ông Vũ Đức Hằng – cựu học sinh khóa 1976-1979, hiện là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ông Trần Văn Đông – cựu HS khóa 1974-1977, hiện là Vụ phó Vụ Địa phương Văn phòng TW Đảng.. và nhiều cựu học sinh thành đạt khác.

Hiện nay nhà trường có 45 lớp với 2014 học sinh, và là trường có qui mô lớn nhất tỉnh. Đội ngũ giáo viên ổn định về số lượng và chất lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều thầy cô là giáo viên dạy Giỏi cấp Cơ sở, cấpTỉnh và Chiến sỹ thi đua các cấp.

Chất lượng giáo dục đại trà ổn định trong nhiều năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đều đạt từ 98-100%. Tỷ lệ đỗ vào đại học cao đẳng đạt từ 60-75%; Nhiều học sinh có điểm thi thi đại học ở Top cao. Năm học 2016 – 2017 trường có 101 lượt học sinh đạt tổng điểm 3 môn thi đại học từ 24,0 điểm đến 29,35 điểm, điển hình như em Đào Văn Chung – 12A1 đạt tổng điểm 3 môn 29,08 điểm, em Trần Thị Lành – 12A1 đạt tổng điểm 3 môn 29,35 điểm. Năm học 2017 – 2018 trường có 69 lượt học sinh đạt tổng điểm 3 môn thi đại học từ 23,0 điểm đến 25,8 điểm, điển hình như em Nguyễn Thị Kim Lanh – 12A1, đạt tổng điểm 3 môn 25,8 điểm.

Hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Nam Tiền Hải, với niềm tin và khí thế mới, trong những năm tiếp theo thầy và trò Trường THHP Nam Tiền Hải quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vươn tới những tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Tỉnh, của Ngành, của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương, góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp “Trồng người”.

Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, qua các phong trào và các cuộc vận động lớn, nhà trường đã đạt nhiều thành tích, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng:

Huân chương lao động hạng III các năm 1986, năm 2008

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 1986, 2009, 2018

Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình trong 5 năm từ 2013 đến 2017 .

Chi bộ Đảng nhà trường liên tục được công nhận TCCSĐ “ Trong sạch, vững mạnh”.

Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Tỉnh đoàn, TW Đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.