Trường THPT Hậu Nghĩa 50 năm xây nền tri thức từ gian khó

GD&TĐ - Kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường THPT Hậu Nghĩa không ngừng đổi mới, khẳng định vị thế ngôi trường giàu truyền thống hiếu học.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hậu Nghĩa.
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hậu Nghĩa.

Ngày 14/12, Trường THPT Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và không ngừng đổi mới. Sự kiện là dịp để các thế hệ cùng ôn lại những dấu mốc đáng nhớ, đồng thời khẳng định vị thế của một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học.

z7325429558139-b760539c7efe9de46199985a77b54e35.jpg
Ông Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước đến tham dự buổi lễ.
z7325428078594-a2c59cf23755908385d31290398a2c4d.jpg
Ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến tham dự cùng phu nhân

Buổi lễ vinh dự đón Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Phúc; cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện các sở, ban, ngành, các thế hệ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, cựu học sinh và đông đảo học sinh đang theo học tại trường.

Tiền thân của Trường THPT Hậu Nghĩa được hình thành từ năm 1965 với tên gọi Trung học Tỉnh hạt Khiêm Cương, đến năm 1975 đổi tên thành Trường cấp 2 Hậu Nghĩa và sau đó là Trường PTTH Hậu Nghĩa.

584376846-1465987702201702-4232595672148295643-n.jpg
Trường THPT Hậu Nghĩa hiện đại, khang trang hơn.

Sau ngày đất nước thống nhất, trường bước vào giai đoạn đầy thử thách khi cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Theo lời kể của cô Hoàng Thị Hồng Hoa, một cựu giáo viên gắn bó từ những năm đầu sau giải phóng, lớp học khi ấy chỉ là những dãy nhà tranh tre vách lá, nền đất đơn sơ, song tinh thần dạy và học luôn rực cháy.

“Khó khăn là vậy nhưng thầy trò rất thương nhau, quyết tâm giữ lớp, giữ trường”, cô Hoa xúc động nhớ lại. Chính tình thầy trò, sự nâng đỡ tận tâm của các thế hệ giáo viên đã trở thành điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng ý chí vươn lên cho biết bao thế hệ học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó.

Bước sang giai đoạn từ những năm 1990, Trường THPT Hậu Nghĩa từng bước khẳng định vị thế bằng việc xây dựng lại nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục.

z7325429615092-7bd81c6b44b6d9475257a99be1ba894b.jpg
Các cựu giáo viên vui vẻ tham dự sự kiện trọng đại mang tính lịch sử của trường.

Dấu mốc đáng nhớ là thành tích học sinh giỏi quốc gia đầu tiên của nhà trường - một “cú hích” lớn, tạo niềm tin rằng học sinh trường làng cũng có thể chinh phục những đỉnh cao tri thức. Từ đó, trường liên tiếp đạt nhiều danh hiệu thi đua, được trao Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Bước ngoặt mang tính lịch sử đến vào năm 2014, khi Trường THPT Hậu Nghĩa được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Tập đoàn Him Lam, các doanh nghiệp,... tài trợ xây dựng mới hoàn toàn với tổng kinh phí 117 tỷ đồng.

Đến năm 2018, ngôi trường hiện đại, khang trang chính thức đi vào hoạt động, với đầy đủ phòng chức năng, nhà thi đấu, hồ bơi,… mở ra một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của giáo dục chất lượng cao, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

z7325428194275-93d941522ba4fcd1172fe5158153b78b.jpg
Thầy Trần Văn Truyến - Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Văn Truyến, Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, hướng đến đào tạo học sinh phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi về đạo đức và nhân cách.

z7325429613933-7431b4dde6dcb418b69721bc57561ba0.jpg
Chị Mai Thảo (bìa trái) cùng các bạn học cũ chụp ảnh tại trường.
z7325427659477-d8a47f5f59e6f25cb2541f5c5a261a45.jpg
Chiếc bánh kem "khổng lồ" nhân dịp kỷ niệm gây chú ý với các khách mời.

Không khí buổi lễ càng thêm xúc động với sự xuất hiện của nhiều cựu học sinh tại trường. Chị Mai Thảo, cựu học sinh niên khóa 1994 - 1996, chia sẻ: “Ngày xưa điều kiện thiếu thốn lắm, nhưng tình thầy trò thì chan hòa. Chính sự tận tâm của thầy cô đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập và trưởng thành”.

Lớp 12A của chị từng đạt tỷ lệ 98% học sinh đỗ đại học - một niềm tự hào của trường vẫn được nhắc đến cho đến hôm nay.

Nửa thế kỷ trôi qua, từ mái trường tranh tre vách lá đến ngôi trường hiện đại giữa lòng thị trấn, Trường THPT Hậu Nghĩa đã viết nên hành trình bền bỉ của tri thức, niềm tin và khát vọng. Nửa thế kỷ - 50 năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại, mà còn là điểm tựa để nhà trường vững bước trên chặng đường mới, tiếp tục gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.