Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị kỷ niệm 30 năm thành lập và khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Qua 30 năm thành lập, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, nơi đào tạo các thế hệ học sinh chất lượng cao.
Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, nơi đào tạo các thế hệ học sinh chất lượng cao.

Sáng 1/9, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập (1994-2024), 35 năm ra đời hệ chuyên (1989-2024) và khai giảng năm học 2024-2025.

Tham dự có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Quang Chiến, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

le-quy-don-1.JPG
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Thành ủy Đông Hà dự Lễ kỷ niệm.

Cùng tham dự có ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT; các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT, các cựu nhà giáo và các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

le-quy-don-3.JPG
Cùng tham dự có lãnh đạo, các cựu lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT.

Cách đây 30 năm, vào năm 1994, Trường chuyên THPT thuộc Sở GD&ĐT được thành lập trên cơ sở sáp nhập khối chuyên cấp 2 của tỉnh đóng tại Thị xã Quảng Trị và các lớp thuộc hệ chuyên đóng tại Trường cấp III Đông Hà.

Những năm đầu, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được đầu tư xây dựng với khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tiện ích.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của nhà trường không ngừng được bổ sung, chất lượng cao, tâm huyết và đầy trách nhiệm.

le-quy-don-2.JPG
Các thế hệ giáo viên nhà trường sau nhiều năm cống hiến đã nghỉ hưu.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, tin cậy để trao gửi niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, qua 30 năm phát triển, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng lên và liên tiếp đạt được những thành tích ấn tượng.

le-quy-don-7.JPG
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tặng quà cho nhà trường.

Từ năm học 1994-1995 đến nay, học sinh nhà trường đã đoạt trên 550 giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia. Đặc biệt, nhiều em đã vươn tầm ra sân chơi trí tuệ của khu vực và quốc tế với những thành tích đáng tự hào.

le-quy-don-8.JPG
Ông Lê Quang Chiến, Bí thư Thành ủy Đông Hà tặng quà cho nhà trường.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, Nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng giáo dục toàn diện. Hàng năm có 100% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh đỗ đại học trên 98%. Trong đó, nhiều học sinh đạt thủ khoa, đỗ vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

le-quy-don-5.JPG
Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đánh trống khai giảng năm học 2024-2025.

Phát huy truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Năm học 2024 – 2025, thực hiện Chương trình GDPT 2018 được triển khai từ lớp 10 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018.

Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Chủ đề năm học 2024 – 2025 là: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục truyền thống quê hương, đất nước; tiếp tục đổi mới công tác quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nhà trường.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng thực hành. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; tăng cường áp dụng STEM trong dạy học; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục...

le-quy-don-6.JPG
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị biểu dương những thành tích nhà trường đạt được.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, sau 30 năm thành lập (1994-2024), 35 năm ra đời hệ chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã khẳng định thương hiệu, trở thành ngôi trường có thành tích “dạy tốt, học tốt” hàng đầu của tỉnh. Là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, “vườn ươm” tài năng trẻ cho quê hương và đất nước, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn, những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.

le-quy-don-9.JPG
Nhà trường đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong chặng đường sắp tới, nhà trường tập trung mọi nỗ lực cao nhất để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực học sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đây được xem là yếu tố quyết định, mấu chốt nhất để nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục mũi nhọn để hằng năm có thêm nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các sân chơi trí tuệ của khu vực và quốc tế.

le-quy-don-11.JPG
TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nhà trường.

Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quê hương cho học sinh; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng vươn lên. Quan tâm hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong học sinh nhà trường.

Tập trung đổi mới công tác quản lý, quản trị, điều hành các hoạt động của nhà trường. Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, kỷ cương, đồng lòng, đồng sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường, 35 năm hệ chuyên là dịp để các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhìn về quá khứ với niềm trân trọng và tự hào để có thêm động lực hướng tới tương lai.

“Với bề dày thành tích, với đội ngũ cán bộ, giáo viên tài năng và gương mẫu, các em học sinh chăm ngoan và hiếu học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong chặng đường tiếp theo, xứng đáng với sự chăm lo, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà”, ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

le-quy-don-10.JPG
Ban chấp hành Đoàn nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn trao tặng.

Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

le-quy-don-12.JPG
Công đoàn nhà trường nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, nhà trường đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Cũng tại sự kiện này, nhà trường đón nhận sự quan tâm, quà tặng của các cơ quan tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, cựu học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vi khuẩn có thể chống chọi bằng cách mặc áo giáp và dùng bơm công suất lớn đẩy kháng sinh ra ngoài. Ảnh minh họa

Cơ chế khiến vi khuẩn kháng kháng sinh

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, kháng kháng sinh (AMR) là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt.

Huấn luyện viên Arne Slot và cầu thủ đồng hương Ryan Gravenberch. Ảnh: ITN

Arne Slot và di sản Jurgen Klopp

GD&TĐ - Kế thừa di sản vĩ đại mà Jurgen Klopp đã để lại ở Liverpool dĩ nhiên là một áp lực không hề nhỏ với chiến lược gia còn ít tên tuổi như Arne Slot.

Vữa xây tường lều tang lễ của Quốc vương Ghezo được trộn bằng dầu đỏ, máu người và máu động vật. Ảnh: Ancient-origins.net

'Cung điện máu' Abomey

GD&TĐ - Thời phong kiến, Bénin có tên là Vương quốc Dahomey, được thành lập vào khoảng năm 1600 và phát triển mạnh nhờ vào buôn bán nô lệ.