Trường THCS xã Thanh An: 26 năm một chặng đường phát triển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành lập từ 1996, suốt 26 năm qua thầy trò Trường THCS xã Thanh An đã nỗ lực không ngừng, từng bước khẳng định vị thế trong công tác giáo dục.

Thầy trò nhà trường hưởng ứng phong trào đọc sách tại thư viện.
Thầy trò nhà trường hưởng ứng phong trào đọc sách tại thư viện.

Từ những số "0" tròn trĩnh...

Trường THCS xã Thanh An (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cách trung tâm huyện lỵ khoảng 7 km. Ngôi trường nằm cạnh con kênh hiền hòa, thơ mộng. Trải qua bao khó khăn, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo luôn tận tình dạy dỗ, dìu dắt bao lớp thế hệ học sinh trưởng thành .

Trường THCS xã Thanh An tiền thân là Trường phổ thông cơ sở xã Thanh An. Năm 1996, UBND Tỉnh đã quyết định thành lập trường theo Quyết định số: 604/QĐ-UB ngày 25/9/1996 của UBND Tỉnh Lai Châu.

Thầy Đặng Quang Huy (ngoài cùng bên phải) - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy Đặng Quang Huy (ngoài cùng bên phải) - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong những ngày đầu mới thành lập, hoạt động giáo dục của trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Nhưng đến nay, cơ sở vật chất, khuôn viên của nhà trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp với diện tích 8700 m2 có đủ phòng học, phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập…

Thể dục giữa giờ của học sinh toàn trường.

Thể dục giữa giờ của học sinh toàn trường.

Năm học 2022 - 2023, trường có 1 Chi bộ Đảng với 20 Đảng viên; 1 tổ chức Công đoàn với 30 công đoàn viên; 1 tổ chức đoàn thanh niên với 10 đoàn viên; tổ chức đoàn thanh niên với 400 đội viên. Qui mô trường lớp: 12 lớp 400 học sinh, 30 cán bộ - giáo viên - nhân viên, 3 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng.

Đội ngũ giáo viên trong nhà trường được biên chế đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 91,6 %.

Học sinh nhà trường biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng năm học.

Học sinh nhà trường biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng năm học.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều thế hệ giáo viên thành đạt, trở thành các Quản lí nhà trường, cán bộ chủ chốt của Ngành như: Thầy Nguyễn Hữu Dũng, cô Trịnh Thị Đức, cô Nguyễn Thị Phương, …Bên cạnh đó, nhà trường cũng đóng góp cho phòng GD&ĐT huyện Điện Biên nhiều giáo viên bộ môn cốt cán như cô Trần Lan Anh (môn Toán), cô Hà Thị Ngân (môn Ngữ văn), cô Nguyễn Thị Nguyệt (môn Âm nhạc), cô Nguyễn Thị Thắm (môn Tin học) …

Giáo viên nhà trường tham gia tập huấn chuyên môn.

Giáo viên nhà trường tham gia tập huấn chuyên môn.

Hiện tại, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường là nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Đượm một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, không những giỏi trong công tác quản lý mà còn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Với 29 năm công tác thì có đến 17 năm cô giáo Nguyễn Thị Đượm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên vì đã có những thành tích xuất sắc; 2 lần được LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen. Tháng 4 năm 2021 cô giáo Nguyễn Thị Đượm vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Tháng 6 năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

Cô Nguyễn Thị Đượm (áo đỏ) trao thưởng và chụp ảnh lưu niệm cùng những học sinh giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Cô Nguyễn Thị Đượm (áo đỏ) trao thưởng và chụp ảnh lưu niệm cùng những học sinh giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Dù công tác bất kì nơi nào, ở đâu với trọng trách của một người "thuyền trưởng", bằng tình thương, trách nhiệm, nguyên tắc làm việc kiên định, dám nghĩ, dám làm, cô đã vững vàng "chèo lái" "con thuyền" giáo dục đi đúng hướng. Bên cạnh đó nhà trường cũng có nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp như cô Trần Lan Anh, Hà Thị Ngân,Nguyễn Thị Thắm, Vương Thị Hồng Nghĩa, Đặng Thị Đoàn, thầy Phạm Trọng Tiến...

Từng bước khẳng định vị thế và uy tín...

Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công nghệ thông tin…Các thầy cô giáo đã đào tạo được nhiều học sinh tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa các cấp và thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được nâng lên rõ rệt. Năm học 2021-2022: Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, giải toán bằng máy tính cầm tay lớp 9: 9 giải cấp huyện ; 6 giải cấp tỉnh (2 giải ba, 4 giải KK). Thi Olympic các môn văn hóa khối 7,8 có 20 học sinh đạt giải (1 giải nhất, 2 giải ba, 17 giải KK). Thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng: 1 giải nhất cấp huyện, 1 giải nhì cấp tỉnh.

Cô trò hưởng ứng phong trào đọc sách tại thư viện nhà trường.

Cô trò hưởng ứng phong trào đọc sách tại thư viện nhà trường.

Nói về các mặt hoạt động của trường THCS xã Thanh An phải kể đến hoạt động Thư viện của nhà trường. Trường được công nhận thư viện đạt chuẩn tháng 11 năm 2018. Nhà trường, vạch ra kế hoạch vận động nguồn vốn bổ sung tài liệu sách báo dồi dào, tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh hiểu được giá trị của sách trong vấn đề học tập. Qua hai năm xây dựng thư viện, nhà trường đã có một thư viện quy mô, cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, sách, báo đa dạng phong phú, lôi cuốn giáo viên và học sinh đến thư viện tìm hiểu sách và đọc được nhiều, giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao kiến thức trong giảng dạy và học tập. Tháng 10 năm 2022 nhà trường được Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên công nhận “Thư viện xuất sắc”.

Học sinh thực hành tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.
Học sinh thực hành tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong suốt 26 năm qua, Trường THCS xã Thanh An có những khó khăn, thử thách nhưng BGH và các thầy cô giáo đã cố gắng khắc phục, xây dựng nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh, được UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen; năm 2007 trường được UBND tỉnh Điện Biên công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và liên tiếp các năm 2013, 2018 đến năm 2022 tiếp tục được công nhận lại. Năm 2011 nhà trường được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, năm 2012 nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục làm tốt việc xây dựng kỷ cương, nền nếp. Tập trung công tác đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề.Trong đó, nội dung chương trình phải theo hướng “tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”…

Một buổi thể dục giữa giờ của học sinh nhà trường.

Một buổi thể dục giữa giờ của học sinh nhà trường.

Mỗi chặng đường phát triển của nhà trường gắn liền với sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của HĐND, UBND huyện Điện Biên; sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên; sự đồng thuận, phối kết hợp giáo dục của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các bậc phụ huynh học sinh; sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát triển, luôn xây dựng nhà trường là cơ sở giáo dục có chất lượng và uy tín.

Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với những thành tích đã đạt được trong suốt hơn 25 năm qua đã khẳng định vị thế của trường THCS xã Thanh An trong ngành Giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên, được cha mẹ học sinh tin tưởng – học sinh tin yêu. Đó là niềm tự hào lớn của nhà trường!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ