Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín: Tự hào lá cờ đầu của huyện về chất lượng giáo dục mũi nhọn

GD&TĐ - Năm học 2020-2021, Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường tín, HN có 309 giải học sinh giỏi các cấp.

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường chụp ảnh kỉ niệm 
Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường chụp ảnh kỉ niệm 

Với thành tích 293 giải học sinh giỏi cấp huyện, 16 giải cấp thành phố, THCS Nguyễn Trãi vinh dự đứng top đầu của huyện về số lượng, chất lượng học sinh giỏi.

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HU, UBND, HĐND, Phòng GD&ĐT huyện cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, hội cha mẹ học sinh. Trường THCS Nguyễn Trãi A có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, các phòng học có đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt cho việc học tập và giảng dạy hiện nay. Các phòng bộ môn được trang bị đầy đủ phục vụ cho các môn học đặc thù như vật lý, sinh học, hóa học, công nghệ, Tin học, Ngoại Ngữ.

Hiện nay, nhà trường có tổng 42 cán bộ công nhân viên, với đội ngũ giáo viên  có trình độ đào tạo 100% trên đạt chuẩn,  trong đó có 02 Thạc sỹ; 37 giáo viên trình độ Đại học; 02 giáo viên trình độ cao đẳng; 01 trung cấp và 08 nhân viên.

Nhiều năm nay, nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên bằng nhiều hình thức như: cử giáo viên đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng đào tạo tại chỗ thông qua việc tổ chức cho giáo viên tham dự chuyên đề, thăm quan học tập các đơn vị bạn, để từ đó giáo viên có thêm nhiều kĩ năng, kiến thức phục vụ cho việc giảng dạy.  Với những nỗ lực đó, nhà trường đã đạt 01 giải giáo viên giỏi cấp thành phố và 04 giải giáo viên giỏi cấp huyện. Kết quả SKKN cấp huyện, nhà trường có 27 giáo viên đạt giải.

Luôn đi đầu trong khối THCS của huyện

Với truyền thống dạy tốt – học tốt, THCS Nguyễn Trãi A luôn là địa chỉ giáo dục uy tín, có sức thu hút các em học sinh trên địa bàn huyện, chất lượng giáo dục đại trà luôn được nâng cao. Năm học 2020-2021  nhà trường có 15 lớp với 683 học sinh.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên với trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết với nghề và đam mê cống hiến, nên chất lượng giáo dục của THCS Nguyễn Trãi A luôn đứng vị trí đầu trong khối các trường THCS của huyện Thường Tín. 

Điểm mạnh để khẳng định vị thế của THCS Nguyễn Trãi A là ở chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhiều năm liền nhà trường có các em học sinh đạt giải cao trong nước và quốc tế. Cụ thể, năm học 2017-2018, Nhà trường có em Bùi Quốc Hưng đạt huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Singapore và châu Á – SASMO 2018.

Năm học 2018-2019, Nhà trường có em Phùng Nam Khánh đạt huy chương Đồng trong kỳ thi khoa học quốc tế Vanda khu vực Châu Á.Huy chương Vàng quốc tế trong kỳ thi khoa học quốc tế Vanda.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm học 2019 -2020 huyện Thường Tín chỉ tổ chức thi HSG khối 9, trường THCS Nguyễn Trãi A có 99 em học sinh giỏi cấp huyện và 25 em học sinh giỏi cấp thành phố.

Năm học 2020-2021 vừa qua, trường có 293 học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 11 thủ khoa, 23 giải nhất, 73 giải nhì, 59 giải 3 và 127 giải khuyến khích. Ngoài ra, trường THCS Nguyễn Trãi A còn có 16 giải học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa, thể dục thể thao, trong đó các môn văn hóa có 09 em đạt giải( 01 giải nhì; 2 giải ba; 6 giải khuyến khích); môn thể dục có 07 em, trong đó có 2 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc; 3 huy chương Đồng.

Các hoạt động trải nghiệm, phong trào Sáng kiến kinh nghiệm được nhà trường ưu tiên hàng đầu

Em Phạm Hương Giang lớp 8A1 đạt giải nhất cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cục cảnh sát biển VN tổ chức
Em Phạm Hương Giang lớp 8A1 đạt giải nhất cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cục cảnh sát biển VN tổ chức

Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) luôn được tập thể giáo viên nhà trường trú trọng. Các thầy cô đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy học để tạo ra những SKKN có giá trị và được hội đồng chấm SKKN của huyện đáng giá cao, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi A đã đạt 27 giải SKKN, trong đó có 19 loại A, loại B đạt 4 giải, loại C đạt 4 giải.

Song song với việc bồi dưỡng kiến thức, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có thêm các kĩ năng giao tiếp, thực hành, sáng tạo ra các sản phẩm khoa học ứng dụng được vào thực tiễn như: Hoạt động S –TEM ngày hội trải nghiệm sáng tạo khoa học, tham gia cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, trải nghiệm học kì quân đội, Lễ Hội trăng rằm, Xuân yêu thương , Chủ đề Lòng biết ơn Công cha- Nghĩa mẹ- Ơn thầy …

Đặc biệt, nhà trường dự thi chương trình “ Cùng em kiến tạo tương lai” đã lọt vào vòng 3 Quốc gia. Sản phẩm bài giảng Learning đạt giải nhất cấp huyện và đang được thành phố xét duyệt.

Rất nhiều cuộc thi đã và đang được nhà trường triển khai tích cực, hiệu quả như “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trên cơ sở lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nhà trường và địa phương. Công khai các quy định và tiêu chí cụ thể đối với các các nhân và tổ chức đoàn thể để phấn đấu thi đua trong năm học.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức lớp học “An toàn không gian mạng” giúp cho học sinh nắm được các kiến thức, kĩ năng để sử dụng internet hiệu quả, lành mạnh, đặc biệt trong mùa giãn cách xã hội vừa qua. Từ đó để các em vừa có thể tránh xa nguy hiểm, vừa có thể tận dụng được các tài nguyên tốt trên internet.

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện ý nghĩa

Các cháu học tập tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia hà nội
Các cháu học tập tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia hà nội

Mỗi năm, Công đoàn Nhà trường đã chi khoảng 20 triệu đồng cho việc thăm hỏi đối với người lao động.Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Nhà trường, tổ chức các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, đây là công việc thường niên của nhà trường.

 Hàng năm, cứ đến ngày 27/7 công đoàn lại tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV tới thăm hỏi 9 gia đình chính sách. Bên cạch đó công đoàn viên của nhà trường luôn tích cực tham gia phong trào từ thiện nhân đạo, tổ chức quyên góp, ủng hộ cho quỹ người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần tương thân tương ái “ Lá lành đùm lá rách”. Trong năm học vừa qua, Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các phụ huynh, học sinh, các đoàn thể ủng hộ các hoạt động do nhà trường và UBND huyện tổ chức. Tổng số tiền ủng hộ lên đến gần 110.000.000đ, trong đó có tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid, quỹ biển đảo 2021, Ủng hộ đồng bào miền trung, ủng hộ mua Tăm tre, Ủng hộ HS nghèo huyện Thường Tín do hội đồng đội phát động… và nhiều cuộc phát động khác.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Cô Phạm Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, “do dịch Covid-19 phức tạp, việc tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh. Có kinh nghiệm từ các đợt dịch trước, nhà trường đã nhanh chóng kích hoạt việc học trực tuyến, tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh, nhất là thời điểm cuối học kỳ II vừa qua, để nỗ lực hoàn thành chương trình học chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo lượng kiến thức cho các em học sinh”

 Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giáo dục, đào tạo. Nhà trường tập trung phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình dạy học. Tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát triển, vươn tới những tầm cao mới và không phụ lòng tin của chính quyền và nhân dân địa phương, xứng đáng là lá cờ đầu của huyện về chất lượng giáo dục mũi nhọn.  Cô Thúy chia sẻ.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, Trường THCS Nguyễn Trãi A đã đạt  được một số thành tích đáng tự hào như: Bằng khen của Ban chấp hành Liên Đoàn lao động thành phố Hà Nội “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2017 -2018”; Năm học 2019- 2020 trường nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Năm học 2020 -2021 Trường nhận được Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; có 03 cá nhân được nhận Bằng khen ( Đ/c Phạm Thị Ngọc Thúy; Đ/c Nguyễn Thị Duyên- Bằng khen của UBND Thành Phố Hà Nội; Đ/c Trần Bá Thành- Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; 01 đồng chí được tặng danh hiệu “ Gương người tối việc tốt” của UBND thành phố Hà Nội; 04 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp huyện và 22 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT cấp huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ