Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa: Tiếp bước cha ông, làm theo lời Bác

GD&TĐ - Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa tọa lạc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường PTDT Nội Trú THCS huyện
Đồng chí chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường PTDT Nội Trú THCS huyện

Trường có bề dày lịch sử về công tác giảng dạy và nâng cao tri thức cho học sinh, nhiều năm liền được công nhận là tập thể Lao động Xuất sắc và được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với tinh thần xuyên suốt nhiều năm là “Luôn cố gắng học tập, làm việc hết mình theo Bác Hồ” trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa tự hào là cơ sở dạy học uy tín, chất lượng và thành công.

Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa là ngôi trường chuyên biệt. 100% học sinh là người dân tộc, thiểu số cư trú ở các xã có điều kiện kinh tế, xữ hội đặc biệt khóa khăn của huyện Chiêm Hóa, các em học tập và sinh hoạt tại trường. 

Thời gian đầu thành lập, cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn nhưng cho đến nay thì đã được cải thiện rất nhiều. Trường có nhiều phòng học rộng rãi, thoáng đãng, đầy đủ bàn ghế và các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học. Ngoài phòng học thường nhà trường cũng lắp đặt nhiều phòng học chức năng để các em có thể làm bài thực hành ngay sau khi được tìm hiểu lý thuyết môn học.

Cùng với đó là phòng y tế có nhân viên y tế đầy đủ kĩ năng chuyên môn luôn tận tâm chăm sóc các em học sinh bị ốm đau, bệnh tật. Khuôn viên trường cũng được mở rộng, trồng nhiều cây xanh tạo sự trong lành, thân thiện với môi trường, là nơi các em có thể vui chơi giải trí mỗi khi học tập xong.

Song hành với việc xây dựng cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại thì nhà trường càng đề cao, chú trọng hơn đến chất lượng giảng dạy. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường với 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Là những giáo viên tận tâm, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường xuất sắc như hiện nay thì nhà trường luôn có mục tiêu và phương châm rõ ràng. Nhà trường luôn hướng đến quan tâm giáo dục toàn diện: Tâm - Trí - Lực. Mỗi em học sinh dưới mái trường này đều được đối xử công bằng, bình đẳng, được nhận sự giáo dục và chăm sóc cẩn thận của các thầy cô giáo. 

Các thầy cô khi mang trên mình trọng trách đào tạo “măng non đất nước” luôn quan niệm: “Các em nhà xa, sống xa vòng tay của bố mẹ, điều ấy là một thiệt thòi rất lớn. Chúng tôi - những người thầy, cô giáo ngày ngày chung sống, làm việc với các em không thể mặc kệ các em được. Chúng tôi ngoài “làm thầy” thì còn “làm cha, làm mẹ” hết lòng chăm sóc giúp đỡ các em, là chỗ dựa tinh thần để các em luôn vững tin trên con đường tìm kiếm tri thức.”

Quan niệm đẹp đẽ ấy cũng gắn với phương châm mà nhà trường luôn theo đuổi, là tư tưởng cũng là nhiệm vụ, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiệm vụ ấy là cơ sở vững chắc thúc đẩy nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là ngôi trường đáng tự hào của bao thế hệ học sinh huyện Chiêm Hóa, là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ