Trường nội trú vùng biên Quảng Ngãi, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh

GD&TĐ - Trường Phổ thông nội trú tại các xã biên giới Quảng Ngãi khánh thành, mở thêm điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng khó.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Thêm điều kiện để học sinh yên tâm đến lớp

Ngày 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các Trường Phổ thông nội trú tại 4 xã biên giới đất liền gồm: xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai.

Tham dự tại điểm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) có: ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

2aoboqwpfl31ksle1tt0zegg8rwex6w31eczhovu.jpg
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông, công trình có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ, hiện đại trên diện tích hơn 42.500m².

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này trường có 1.572 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt bán trú được đầu tư đầy đủ, hiện đại. Nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức phòng ngủ, phòng ăn và sinh hoạt cho học sinh.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giáo viên còn hướng dẫn học sinh làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản.

Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nền nếp mới.

Cô Đặng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C cho biết, nhiều học sinh nhà cách trường 4-5km. Việc tổ chức bán trú giúp các em không phải di chuyển nhiều lần trong ngày, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động.

“Các em ăn rất ngon, thức ăn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng. Buổi trưa cô trò cùng nhau ăn trưa và ngủ tại lớp, buổi chiều được cha mẹ đón về”, cô Hiền cho hay.

2aoboqwqbhg1ofohffgksamgszjvhhwepwzlcmfg25.jpg
Các đại biểu cắt băng Khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Với phụ huynh, ngôi trường mới cũng mang đến sự yên tâm. Chị Y Xiêng, ở thôn Đăk Ang, xã Dục Nông chia sẻ: “Cho con học ở đây, bố mẹ đỡ phải lo, có thời gian đi làm. Nhìn trường lớp mới, sạch đẹp, gia đình tôi rất vui và cảm ơn các thầy cô”.

Theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ học sinh. Riêng khối lớp 1 có 123 học sinh, công tác an toàn thực phẩm và tạo môi trường thân thiện được đặc biệt chú trọng.

“320 học sinh nội trú đã hoàn tất nhận phòng, số còn lại theo học mô hình bán trú. Trong đó, 123 em lớp 1 vừa trải qua tháng tăng cường tiếng Việt, đây cũng là dịp thuận lợi để nhà trường vận hành thử nghiệm công tác bán trú, tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi nhân rộng toàn trường.

Nhà trường xác định an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu nên đã chuẩn bị, tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng; các nhà cung cấp thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, giấy tờ hợp pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng tạo môi trường thân thiện, hài hòa để các em yên tâm khi đến trường”, bà Nguyễn Thị Liên nói.

Vun đắp tương lai vùng biên

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong (xã Sa Loong), năm học 2026-2027, trường có 1.161 học sinh, gồm 35 lớp; trong đó tiểu học 686 học sinh/21 lớp, THCS 475 học sinh/14 lớp. Có 247 học sinh nội trú và 914 học sinh bán trú.

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Phượng cho hay, trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công nhân sự, chuẩn bị công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh trường lớp, bếp ăn, hồ sơ học sinh; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn thiện việc bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, các tổ chức, ban ngành để duy trì sĩ số và hỗ trợ kịp thời các em có hoàn cảnh khó khăn.

2aoboqwsqeizzrwlpv2tnihgftytwcj4zrhmstds.jpg
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong.

"Mô hình nội trú, bán trú liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 giúp học sinh ở xã Sa Loong và các xã biên giới lân cận, nhất là những em ở xa trường, giao thông đi lại khó khăn, được học tập, ăn ở, sinh hoạt tập trung; giảm nguy cơ bỏ học, bảo đảm việc học đều đặn và giúp phụ huynh yên tâm", ông Phượng nhấn mạnh.

Đồng hành với nhà trường trong việc duy trì sĩ số học sinh, lực lượng biên phòng xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, kiên trì.

Trung tá Xiêng Văn Thang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Loong cho rằng, xuất phát từ đặc điểm địa bàn biên giới, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, điều kiện đi lại, hoàn cảnh gia đình và nhận thức về việc học của một số phụ huynh, học sinh còn hạn chế, nên việc duy trì sĩ số, hạn chế học sinh nghỉ học, bỏ học luôn được Đồn Biên phòng Sa Loong xác định là một nhiệm vụ cần phải làm thường xuyên, kiên trì và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

2aoboqwsozw0sexudrdzeob9ie5mgqs4edint3ls.jpg
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong.

“Đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn để nắm chắc tình hình học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ nghỉ học, bỏ học hoặc thường xuyên nghỉ học. Qua cán bộ phụ trách địa bàn, các tổ công tác chúng tôi thường xuyên trao đổi với các cô giáo chủ nhiệm, trưởng thôn, người có uy tín và gia đình để tìm hiểu nguyên nhân. Muốn vận động các em trở lại lớp thì trước hết phải hiểu được hoàn cảnh cụ thể của từng em...”, Trung tá Xiêng Văn Thang chia sẻ.

Ngoài ra, đơn vị cũng gắn vận động học sinh đến trường với các chương trình, mô hình hỗ trợ thiết thực như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Dự án Cán bộ chiến sĩ nâng bước em đến trường” và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ khai giảng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, công trình không chỉ phục vụ việc dạy và học mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và tỉnh đối với tương lai con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

2aoboqwqbgndspyh4adsbif02oiyna5covldpabo19.jpg
Ông Đoàn Minh Huấn (bìa trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiểm tra các phòng học của học sinh.

Bước vào năm học mới 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động dạy và học cùng nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú đi vào quy củ ngay từ những ngày đầu; quản lý, khai thác và vận hành hiệu quả, an toàn toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư.

Ông Hồ Văn Niên cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa “dạy chữ” với “dạy người”; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

1wupuklkat4czyw8gh2yhiltb8gpunjbramudemus2zagkrpadqdvxckfuls5xtns4k.jpg
Khu vực bếp ăn của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nội trú, bán trú được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh đến giấc ngủ, điều kiện vui chơi, học tập, nhà trường phải tạo môi trường để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ