Trường nội trú gói bánh chưng tặng học trò đón Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi học sinh trước khi nghỉ Tết sẽ nhận 1 cặp bánh chưng do nhà trường tặng, đồng thời có 60 học trò nghèo vượt khó được nhận món quà rất ý nghĩa.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa được hướng dẫn cách cắt lá gói bánh chưng Tết.
Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa được hướng dẫn cách cắt lá gói bánh chưng Tết.

Chiều 12/1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tổ chức "Ngày hội gói bánh chưng" với chủ đề "Xuân gắn kết- Tết sum vầy" trước khi học sinh về quê đón Tết Nguyên đán cùng với gia đình.

Trong đợt này, nhà trường đã trích kinh phí tiết kiệm để mua gần tấn gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong... cho học sinh các lớp gói 1.500 chiếc bánh chưng làm quà Tết.

Thầy Phạm Anh Toàn - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Để tiễn học sinh về nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cùng với số tiền huy động được từ bên ngoài, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… của nhà trường sẽ trao tặng 60 suất quà, trị giá mỗi suất bằng 500.000 đồng, dành tặng cho những học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức xe đưa miễn phí cho 540 học sinh về trung tâm các huyện (11 huyện miền núi), để các em về đón tết cùng gia đình.

“Học sinh ở đây đều là con em người dân tộc thiểu số, trong đó 2/3 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, tổ chức ngày hội này ngoài việc rèn luyện, giáo dục các em về kỹ năng sống nhà trường cũng mong muốn được chia sẻ, động viên các em phần nào.

Qua hoạt động này, nhà trường cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh đã tin tưởng, gửi gắm con em mình cho các thầy, cô giáo trong thời gian qua”, thầy Toàn nói.

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho học sinh gói bánh chưng Tết.

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho học sinh gói bánh chưng Tết.

Những chiếc bánh do học sinh tự gói.

Những chiếc bánh do học sinh tự gói.

Học sinh hào hứng khi được tham gia gói bánh chưng Tết.

Học sinh hào hứng khi được tham gia gói bánh chưng Tết.

Hai năm qua, do dịch bệnh Covid -19, nên nhà trường phải tạm dừng hoạt động ý nghĩa này. Năm nay, học sinh nhà trường rất phấn chấn vì được cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết.

Hai năm qua, do dịch bệnh Covid -19, nên nhà trường phải tạm dừng hoạt động ý nghĩa này. Năm nay, học sinh nhà trường rất phấn chấn vì được cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 Bộ Công An tham gia hướng dẫn học sinh gói bánh chưng.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 Bộ Công An tham gia hướng dẫn học sinh gói bánh chưng.

Một nữ sinh đang chăm chú bẻ lá dong để gói bánh.

Một nữ sinh đang chăm chú bẻ lá dong để gói bánh.

Sau khi gói bánh, các em tự kê nồi nấu bánh chưng trong khuôn viên nhà trường.

Sau khi gói bánh, các em tự kê nồi nấu bánh chưng trong khuôn viên nhà trường.

Trường nội trú gói bánh chưng tặng học trò đón Tết ảnh 8

Ngoài hoạt động gói bánh chưng Tết, học sinh nhà trường được tham gia các trò chơi dân gian, như: Ném còn...

... và nhảy sạp...

... và nhảy sạp...

Sau khi các lớp gói bánh xong, thầy hiệu trưởng kiểm tra cách gói từng chiếc bánh để chấm điểm, nhận xét.

Sau khi các lớp gói bánh xong, thầy hiệu trưởng kiểm tra cách gói từng chiếc bánh để chấm điểm, nhận xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.