100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn
Tiền thân của Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên (xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La) là Trường Thiếu nhi Dân tộc huyện Bắc Yên, được thành lập tháng 8/1982. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Sở GD&ĐT và UBND tỉnh Sơn La công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Hiện nay, nhà trường có cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia, gồm 14 phòng học kiên cố, các phòng chức năng, phòng làm việc cho tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn. Khuôn viên rộng 11.500m2, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú của học sinh.
Năm học 2025 - 2026, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên có 337 học sinh với 11 lớp, trong đó cấp THCS có 5 lớp, cấp THPT có 6 lớp. 100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học tập và sinh hoạt theo mô hình nội trú.
Nhà trường hiện có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Đây là nền tảng quan trọng để trường chủ động triển khai Chương trình GDPT 2018 phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao.
Ông Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2025 - 2026, bám sát hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, bảo đảm tính khả thi đối với học sinh dân tộc thiểu số.
Nhà trường cũng tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường hoạt động nhóm, dạy học theo dự án và trải nghiệm thực tế.
Đổi mới phương pháp dạy học
Để nâng cao chất lượng giáo dục, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, kết hợp học chính khóa với hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng tự phục vụ, tự quản cho học sinh nội trú.
Đáng chú ý, 100% giáo viên của trường sử dụng bài giảng điện tử, học liệu số trong giảng dạy. Nhà trường vận hành hiệu quả sổ điểm điện tử, học bạ số và hệ thống LMS. 100% giáo viên tham gia tập huấn “AI trong giáo dục” cùng các khóa bồi dưỡng phục vụ triển khai Chương trình GDPT 2018.
Một số môn học được triển khai theo chủ đề, STEM/STEAM; đồng thời tích hợp giáo dục lý tưởng sống, pháp luật và bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.
Theo ông Phan Văn Tuấn, bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường triển khai đầy đủ chương trình giáo dục thể chất, duy trì các câu lạc bộ và hoạt động thể thao nội trú. Học sinh tích cực tham gia các giải thể thao cấp huyện, tỉnh; hơn 90% học sinh đạt yêu cầu thể lực theo quy định.
Công tác chăm sóc sức khỏe học sinh cũng được nhà trường quan tâm. Trường có phòng y tế với cán bộ chuyên trách, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, học sinh được giáo dục kỹ năng vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích.
Đối với giáo dục quốc phòng - an ninh, học sinh khối THPT học theo chương trình chính khóa với giáo viên thỉnh giảng đủ chuyên môn; khối THCS được lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh vào các môn học và hoạt động trải nghiệm.
“Với đặc thù 100% học sinh là con em dân tộc thiểu số, phải xa gia đình và tự lập trong môi trường tập trung, chúng tôi xác định giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Hằng tháng, trường xây dựng các chủ đề trải nghiệm như kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; ứng xử, giao tiếp, làm việc nhóm; kỹ năng tự học, quản lý thời gian và hướng nghiệp theo nhóm ngành phù hợp với vùng cao”, ông Phan Văn Tuấn chia sẻ.
Điểm sáng giáo dục vùng cao
Những năm qua, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại địa phương. Nhà trường từng xếp thứ nhất khu vực huyện Bắc Yên cũ và thuộc top 15/238 trường có cấp THCS toàn tỉnh.
Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhà trường còn quan tâm rèn luyện kỹ năng, lối sống nội trú, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học sinh vùng cao.
Em Đinh Thị Bảo Châm, học sinh lớp 11B, chia sẻ: “Từ khi theo học tại trường, em luôn được thầy cô quan tâm, chăm sóc tận tình. Bài giảng nào chưa hiểu rõ, em hỏi lại đều được thầy cô hướng dẫn, phân tích cụ thể. Để đáp lại công ơn dạy dỗ của thầy cô, em luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, tích cực ôn tập kiến thức để năm sau thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt và đỗ vào trường đại học mà em mơ ước”.
Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Yên đang đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú của học sinh. Nhà trường từng bước khẳng định chất lượng giáo dục vùng cao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La.