Trường mầm non TPHCM thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sởi đón năm học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường mầm non thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch sởi trong công tác đón trẻ đầu năm học 2024-2025.

Tiết học của trẻ mầm non TPHCM.
Tiết học của trẻ mầm non TPHCM.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về nội dung chuẩn bị năm học 2024-2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, ngày 29/8 yêu cầu các trường mầm non cần chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng năm học mới, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ.

Trong đó, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống các dịch bệnh, nhất là bệnh bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng… trong giai đoạn hiện nay.

Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, sắp xếp thiết kế các đồ dùng đồ chơi theo lứa tuổi đảm bảo đủ để trẻ có môi trường hoạt động đầu năm.

Thực hiện thông báo, niêm yết danh sách nhóm, lớp; cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để liên lạc khi cần thiết.

Đối với việc tổ chức Ngày hội “Bé vui đến trường” ngày 5/9, bà Lê Thụy Mỵ Châu yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non cần tổ chức đa dạng, phong phú về hình thức phù hợp từng đơn vị; chú trọng tận dụng các không gian để bố trí các hoạt động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ. Tùy tình hình và điều kiện của đơn vị có thể tổ chức cho trẻ ăn bán trú.

Trong đó, với trẻ mẫu giáo: tổ chức các hoạt động vận động: Trò chơi dân gian, vận động liên hoàn; khu vực phát triển kỹ năng thẩm mỹ cho trẻ: vẽ tranh, tô màu, tô tượng, âm nhạc,…; khu vực xem phim, kể chuyện, hình ảnh tư liệu và hoạt động của nhà trường.

Đối với trẻ nhà trẻ: tổ chức cho trẻ chơi tập, vận động tại lớp, hát múa cùng cô, tô màu,…

Đối với trẻ mới: tổ chức nhận trẻ theo từng đợt và trao đổi với cha mẹ, người chăm sóc trẻ về thời gian cho trẻ làm quen với môi trường mới; hướng dẫn các biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với chế độ sinh hoạt của nhà trường; có kế hoạch thông tin đến cha mẹ và người chăm sóc trẻ về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo lứa tuổi.

Các hoạt động của trẻ mẫu giáo và trẻ nhà trẻ có sự tham gia phối hợp với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

Trẻ được làm quen và nhận diện một số đồ dùng cá nhân, lịch sinh hoạt lớp; hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh, củng cố nề nếp và kỹ năng tự phục vụ; đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày theo Chương trình giáo dục mầm non.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu, cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ phải đảm bảo số giáo viên trên lớp; giáo viên giới thiệu các hoạt động và chế độ sinh hoạt để cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ nắm bắt và phối hợp tốt trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường mầm non cần tạo điều kiện để giáo viên hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sơ đồ nhóm, lớp học.

Cùng với đó là tiếp tục phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trường học, nhất là trong khung giờ đón và trả trẻ; đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.