Trường Mầm non số 1 Na Sang chung tay xã hội hóa giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điểm trường Huổi Lóng đã có cơ sở vật chất khang trang hơn, mang lại môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Các đại biểu cùng cô trò nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành công trình.
Các đại biểu cùng cô trò nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành công trình.

Trường Mầm non số 1 Na Sang (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) có 6 điểm trường với tổng số 18 lớp học, phục vụ 376 học sinh. Trong đó, điểm trường Huổi Lóng là nơi gặp nhiều khó khăn khi trước đây các lớp học chủ yếu là nhà tạm, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho cô và trò.

Nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, nhà trường đã kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng thông qua mô hình xã hội hóa giáo dục. Nhờ sự hỗ trợ của Dự án Sức mạnh 2000 – Nhóm tình nguyện Niềm tin, điểm trường Huổi Lóng đã được đầu tư xây dựng 3 phòng học bán kiên cố và 2 công trình vệ sinh khang trang.

mn-na-sang-1-1.jpg
Thi công công trình.

Sau hơn một tháng thi công, các lớp học mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui lớn cho 76 học sinh cùng các giáo viên.

Tại lễ khánh thành, ông Vàng A Pó – Chủ tịch UBND xã Na Sang – và bà Điêu Thanh Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Na Sang, đã ghi nhận sự đóng góp quý báu từ dự án. Ông Vàng A Pó nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các em học sinh có lớp học khang trang, mà còn kịp thời giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất cho giáo dục địa phương. Đây là động lực để thầy cô và các em nỗ lực hơn trong giảng dạy và học tập.”

Việc cải thiện cơ sở vật chất cho điểm trường Huổi Lóng không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng biên giới đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ