Trường Lê Duẩn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/5, Trường Lê Duẩn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể của Hà Nội và đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã dự.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn; tặng nhà trường bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Phòng Truyền thống.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội

Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường, Ông Nguyễn Thứ Mười, Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của trường. Trường Cán bộ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh Hà Nội được thành lập vào ngày 19/5/1983 theo Nghị quyết 286 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn, để ghi nhớ công ơn to lớn của đồng chí trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, Đảng và Nhà nước đã quyết định lưu danh tên tuổi Tổng Bí thư Lê Duẩn tại một số công trình văn hóa, trong đó có Trường Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Ngày 7/4/1987, trường được chính thức mang tên là trường Cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh mang tên Lê Duẩn, gọi tắt là Trường Lê Duẩn.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và phòng truyền thống Trường Lê Duẩn.
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và phòng truyền thống Trường Lê Duẩn.

Trường Lê Duẩn là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách, cán bộ Đội; là nơi nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học về công tác Đội, công tác phụ trách Đội và công tác giáo dục trẻ em; là nơi tổ chức hướng dẫn các hoạt động vui chơi giải trí, bồi dưỡng năng lực hoạt động cho trẻ em;
Trường cũng là
nơi phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có khả năng hoạt động xã hội cho thành phố; trung tâm thông tin chủ yếu về khoa học công tác Đội, công tác giáo dục trẻ em của thành phố.

Năm 2018, Trường Lê Duẩn vinh dự được Thành ủy, UBND thành phố giao thêm nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội; phối hợp với Thành đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN 30 quận huyện, thị xã tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nghiên cứu các mô hình và trao đổi kinh nghiệm thực tế cho cán bộ Đoàn, Hội của Thủ đô.

Các đại biểu dự chương trình.
Các đại biểu dự chương trình.

Cùng với đó, Trường Lê Duẩn đã tổ chức đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) bắt đầu từ năm 2022.

Trong 40 năm phát triển, trường đã tạo 180 khóa Ban chỉ huy Chi đội (gồm 22.723 em), Ban chỉ huy Liên đội 100 khoá (gồm 10.592 em), Giáo viên - Tổng phụ trách Đội 27 khoá (gồm 3.813 học viên), đào tạo phụ trách thiếu nhi cho thành phố Viêng Chăn - Lào 12 khoá (gồm 250 học viên); Bồi dưỡng 250 lớp chuyên đề (gồm 50.975 học viên) cho các đối tượng phụ trách thiếu nhi trong và ngoài nhà trường và nhiều khoá nâng cao cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ chỉ huy Đội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn.

Từ năm 2018, trường Lê Duẩn đã được giao thêm nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng công tác Đoàn, Hội và đã tổ chức thành công 4 lớp đào tạo chức danh bí thư Đoàn cơ sở cho gần 800 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cơ sở của 30 quận, huyện, thị xã; 48 khóa tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác Hội cho Đoàn Thanh niên 30 quận, huyện, thị xã; Khối đại học, cao đẳng và khối công nhân viên chức cho hơn 16.000 lượt học viên.

Nỗ lực vươn lên xứng đáng với trọng trách được giao

Năm 2022, Trường Lê Duẩn tổ chức thành công khóa đầu tiên đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho 30 học viên là các cán bộ Đoàn chủ chốt của Thành đoàn Viêng Chăn (Lào), thời gian học tập từ ngày 1/10 đến 25/10/2022. Nội dung chương trình đã trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phương pháp tổ chức các mô hình hoạt động thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác của cán bộ Đoàn Thành đoàn Viêng Chăn - Lào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng thầy cô giáo và học sinh Trường Lê Duẩn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng thầy cô giáo và học sinh Trường Lê Duẩn.

Khóa học đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Thủ đô hai nước Việt - Lào.

Với những thành tích đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Lê Duẩn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ nhất, lần thứ hai; Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Trường Lê Duẩn vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Nhiều tập thể, cá nhân của trường được tặng bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Lê Duẩn đã vinh dự được đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai và tặng nhà trường bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là phần thưởng cao quý và là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, viên chức, giáo viên và người lao động, học viên, học sinh của Trường Lê Duẩn trong suốt 40 năm qua. Đây cũng nguồn động lực to lớn để nhà trường tiếp tục cố gắng và nỗ lực vươn lên sáng tạo, xứng đáng với trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.