Trường không công khai tài chính 2 năm học, hiệu trưởng nói gì?

GD&TĐ - Theo phản ánh, Trường THCS Lý Nam Đế (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn một số tồn tại, trong đó có việc chưa công khai tài chính hai năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021 khiến giáo viên bức xúc.

Khuôn viên Trường THCS Lý Nam Đế trong một hoạt động tập thể. Ảnh minh họa: INT.
Khuôn viên Trường THCS Lý Nam Đế trong một hoạt động tập thể. Ảnh minh họa: INT.

Không công khai tài chính 2 năm học liền

Theo đơn phản ánh của nhóm giáo viên Trường THCS Lý Nam Đế, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường cùng bộ phận kế toán đã có những vi phạm, tồn tại kéo dài trong thời gian qua. 

Đơn phản ánh của nhóm giáo viên Trường THCS Lý Nam Đế gửi tới báo chí. Ảnh chụp màn hình.
Đơn phản ánh của nhóm giáo viên Trường THCS Lý Nam Đế gửi tới báo chí. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, BGH nhà trường không báo cáo tài chính năm học 2019- 2020 và 2020- 2021 trong các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học.

Trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020- 2021  (diễn ra ngày 8/10/2020), bà Nguyễn Phương Thùy - Kế toán nhà trường không có báo cáo tài chính. Dù  giáo viên, nhân viên đề nghị nhà trường báo cáo tài chính năm học 2019- 2020, nhưng bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng  không trả lời và hẹn sẽ công khai ở một cuộc họp khác.

Ở các cuộc họp tiếp theo, giáo viên, nhân viên vẫn đề nghị hiệu trưởng và nhân viên kế toán trả lời thắc mắc nhưng bị phớt lờ. 

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021- 2022 (tổ chức ngày 9/10/2021), nhân viên kế toán nhà trường tiếp tục không báo cáo tài chính năm học 2020 - 2021 của nhà trường.

"Giáo viên, nhân viên tiếp tục đề nghị phải có báo cáo tài chính cụ thể trong năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Thu Thảo trả lời rằng chưa báo cáo được vì lý do dịch Covid-19. Liệu rằng lý do đồng chí hiệu trưởng đưa ra có chính đáng không?", các giáo viên nêu trong đơn. 

Một số tồn tại khác 

Cũng theo phản ánh, BGH nhà trường đã không kí hợp đồng lao động cho giáo viên hợp đồng, không đảm bảo chế độ cho lực lượng này như lương, thưởng, lễ tết… trong thời gian dài. 

Có những giáo viên dạy hợp đồng cả một năm nhưng nhà trường không kí hợp đồng. Trong năm học 2021 - 2022, mặc dù giáo viên đã giảng dạy gần 2 tháng và nhiều lần trao đổi với hiệu trưởng và kế toán để được kí hợp đồng lao động nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa được kí.

Toàn cảnh khuôn viên Trường THCS Lý Nam Đế nhìn từ trên cao. Ảnh: INT.
Toàn cảnh khuôn viên Trường THCS Lý Nam Đế nhìn từ trên cao. Ảnh: INT.

Nhà trường không chi trả văn phòng phẩm cho giáo viên, nhân viên trong hai năm học 2019-2020 và 2020-2021. Mặc dù đã có ý kiến nhiều lần trong các cuộc họp hội đồng của nhà trường, nhưng hiệu trưởng luôn trả lời: "Nhà trường khó khăn vì bị cắt giảm ngân sách".

Nhiều giáo viên trong trường thắc mắc: Tại sao Tổ Hành chính được mua văn phòng phẩm lên tới 16.539.000 đồng từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020, còn giáo viên không được hỗ trợ? Nhiều giáo viên còn cho biết, mình dạy quá số tiết quy định nhưng vẫn không được chi trả tiền dạy thừa giờ.

Bên cạnh đó, giáo viên còn cho hay, nhà trường không công khai các khoản thu chi hàng tháng của trường trên bảng “Ba công khai”. 

Trong bảng lương công khai của giáo viên hàng tháng, không thông báo lương của các chức danh: Hiệu trưởng, Hiệu phó, Kế toán, Thủ quỹ. Các công việc trong nhà trường không thông qua liên tịch (Phân công nhiệm vụ, sửa chữa cơ sở vật chất, kí giấy tờ,..).

Ngoài ra, nhà trường chi trả các khoản thanh toán rất chậm và chưa minh bạch như: Tiền lương; dạy 2 buổi, dạy thêm; trông thi, chấm thi; lễ tết… Đến ngày 27/10/2021, nhà trường vẫn chưa chi trả tiền dạy thêm tháng 3/2021; chế độ nghỉ dưỡng hè năm 2021.

Ngày 8/10, giáo viên Nguyễn Thị Thanh có ý kiến về chế độ khen thưởng, mong muốn được nhà trường quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, hiệu trưởng đã gọi điện thoại nhắc nhở và không cho phép được ý kiến trong cuộc họp...

Phản hồi từ hiệu trưởng 

Sáng 28/10, trả lời Báo Giáo dục&Thời đại liên quan đến những phản ánh trên, cô Nguyễn Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Nam Đế cho rằng nội dung đơn phản ánh chưa hẳn chính xác.

Vị nữ hiệu trưởng khẳng định, mục tiêu hàng đầu của nhà trường là quan tâm tới học sinh và giáo viên.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ giải quyết hết các chế độ cho giáo viên, nhân viên. 

Trả lời câu hỏi, tại sao nhà trường chưa công khai tài chính của hai năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021 ở các hội nghị cán bộ công chức, viên chức, cô Thảo cho biết, nhà trường đã có các báo cáo và tới đây sẽ tiếp tục thực hiện mong muốn của giáo viên, nhân viên. 

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục phổ thông của Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, báo cáo tài chính năm học trước và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học này là những nội dung gần như không thể thiếu ở mỗi hội nghị trên. 

"Về vấn đề này, chúng tôi sẽ làm theo đúng quy định. Tức là, những khoản công khai đó phải thông qua toàn thể giáo viên trong trường. Những báo cáo đó nhà trường dự kiến sẽ công khai tới giáo viên trong một vài ngày tới", cô Thảo nói. 

Về câu hỏi, tại sao báo cáo tài chính của năm học 2019 - 2020 vẫn chưa được công bố ngay trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học 2020 - 2021, đại diện Trường THCS Lý Nam Đế giải thích, năm nay do dịch bệnh nên còn một số vấn đề liên quan đến phụ huynh còn khó khăn, thời gian tới nhà trường sẽ công khai đầy đủ. 

Đại diện Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho hay, đơn vị  đã nhận được phản ánh của các giáo viên. Trong ngày 28/10, Phòng sẽ bắt đầu vào cuộc xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.