Trường học vùng cao Nghệ An sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới, các trường ở vùng cao Nghệ An sửa sang lại cơ sở vật chất, đến nhà động viên học sinh tới trường.

Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương tập huấn dạy và học tiếng Việt cho học sinh vào lớp 1.
Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương tập huấn dạy và học tiếng Việt cho học sinh vào lớp 1.

Đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

Từ đầu tháng 8, hơn 30 cán bộ, giáo viên của Trường Phổ thông DTBT THCS Chiêu Lưu (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Dù trong số này hơn 70% các giáo viên đều ở các huyện miền xuôi xa nhà đi dạy học, nhưng sau ngày tập trung, các giáo viên đều ở lại trường.

Hơn 2 tuần qua, các thầy cô giáo tranh thủ dọn dẹp trường lớp, tu sửa một số hạng mục bị hư hỏng, tập huấn chuyên môn sẵn sàng đón học trò quay lại trường.

Trường Phổ thông DTBT THCS Chiêu Lưu là một trong những trường nằm ở vùng khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Để việc học tập của học sinh sớm ổn định nên dù ngày 26/8, học sinh mới bắt đầu tựu trường nhưng từ chiều 25/8, toàn bộ học sinh bán trú của trường đã được tập trung và ổn định nơi ăn, ở.

Sau khi đến trường các em sẽ chính thức bước vào năm học mới, bắt đầu tuần bán trú đầu tiên.

nămhocmoi4.jpg
Học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Chiêu Lưu dọn dẹp sân trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tám – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Chiêu Lưu cho biết, dịp nghỉ hè, nhà trường cho sơn lại toàn bộ phòng học và chỉnh trang lại một số phòng học cấp 4 để đảm bảo đủ phòng học cho học sinh. Với 2 lớp tăng thêm, hiện trường chưa có bàn ghế, giáo viên phải tìm bàn ghế cũ để sửa sang lại.

Ngoài ra, thiết bị dạy học sử dụng gần 20 năm qua nên hầu như không còn sử dụng được với chương trình mới. Dù rất khó khăn nhưng đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đã hoàn thành.

Theo thầy Tám, từ khi thực hiện mô hình trường bán trú, số học sinh ở các bản vùng sâu, vùng xa bỏ, dừng đi học rất ít vì được Nhà nước hỗ trợ. Không ít học sinh ở những vùng thuận lợi nghỉ hè thường theo anh chị đi làm công ty không trở lại trường, nhưng nay các em đã xin đi học trở lại.

Năm học 2024 - 2025, trong số 8 em nghỉ học năm ngoái có 3 em trở về xin tiếp tục được đi học.

namhocmoi1.jpg
Từ đầu tháng 8, giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Nhôn Mai dọn dẹp sân trường để chuẩn bị năm học mới.

Tại huyện Tương Dương, nhiều trường học trên địa bàn huyện hoàn tất công tác dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học; sắp xếp bàn ghế, gia cố cơ sở vật chất; trang trí cây xanh tạo môi trường xanh – sạch – đẹp trước thềm năm học mới.

Cô giáo Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, từ giữa tháng 8, giáo viên và các bậc phụ huynh đã chung tay tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường, lớp.

Đến thời điểm này, tất cả các điểm trường hoàn thành công tác chuẩn bị và đón học sinh chuẩn bị khai giải.

Giáo viên đến nhà vận động học sinh đến trường

Ổn định sĩ số đầu năm học luôn là vấn đề được nhà trường ở các huyện vùng cao Nghệ An quan tâm. Chính vì thế, dù thời điểm này, các trường mới bắt đầu tựu trường nhưng ở các huyện vùng cao, nhiều nhà trường đã tổ chức dạy học cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Tam Hợp (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương), từ ngày 22/8, học sinh lớp 1 của trường bắt đầu tuần học đầu tiên với học sinh đầu cấp. Trong khi đó, các khối còn lại, nhà trường cũng tập trung học sinh để các em sớm ổn định trường lớp.

Qua 1 tuần nhập học, hiện trong số 323 học sinh, khoảng 90% học sinh trở lại trường. Số còn lại, một số em đi theo bố mẹ làm ăn xa chưa về, một số đang đợi tuần học chính thức mới bắt đầu.

namhocmoi3.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp ngày tựu trường.

Thầy giáo Nguyễn Đình Mận – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp cho biết, ở vùng núi cao nên năm nào nhà trường cũng tựu trường sớm và tổ chức ôn tập ngay cho các em để các em làm quen với việc đến trường, sớm ổn định sĩ số.

Em nào chưa đi học, trường sẽ giao giáo viên chủ nhiệm trực tiếp liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân. Ngoài ra, nhà trường cũng báo cáo với chính quyền và các đoàn thể để cùng phối hợp thông tin cho gia đình, vận động các cháu sớm trở lại trường, đón năm học mới.

Còn tại Trường Mầm non Tam Hợp, để sớm ổn định sĩ số, liên tục trong nhiều tuần qua, giáo viên phải đến từng nhà, gặp gỡ với từng gia đình để tìm hiểu nguyên nhân và cố gắng liên lạc với các phụ huynh. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này vẫn còn nhiều em chưa đến trường.

Cô giáo Lê Thị Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Hợp cho biết, sau khi tìm hiểu nắm được hoàn cảnh của từng học sinh. Trường hợp bố mẹ đi làm ăn xa mang theo con cái, nhà trường đề nghị người thân liên lạc với bố mẹ để gửi các cháu về đi học.

Nếu các cháu ở lại với bố mẹ, thầy cô giáo động viên phụ huynh cho các cháu đi học ở các trường gần nơi bố mẹ làm việc. Cuối năm học gửi giấy hoàn thành chương trình mầm non (với trẻ 5 tuổi) để nhà trường nắm bắt được tình hình của học sinh.

455247053_3869917516571010_3044938855380228502_n.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Tam Hợp đến nhà vận động học sinh tới trường.
457105991_519042780510382_404712887169155801_n.jpg
Học sinh Trường Mầm non Tam Hợp ngày tựu trường.

Được biết, Trường Mầm non Tam Hợp hiện chưa tổ chức được bếp ăn bán trú cho học sinh ở các điểm trường lẻ. Tuy nhiên, theo kế hoạch từ năm học 2024 - 2025, thay vì học sinh trong bản phải đưa cơm đến trường thì nhà trường sẽ tổ chức mô hình bán trú dân nuôi.

Hàng ngày, các lớp học sẽ cắt cử phụ huynh đến điểm trường lẻ để cùng các cô giáo nấu cơm cho học sinh. Đây cũng là giải pháp để phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trường.

Bà Võ Tuyết Chinh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương cho biết, trước ngày tựu trường, các trường mầm non trên địa bàn của huyện Tương Dương cho trẻ đến lớp để quen cô, quen bạn. Với các bậc học còn lại như Tiểu học và THCS, học sinh cũng đã đến trường và nhiều trường bán trú tổ chức để các em ăn, ở tại trường.

“Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi mong rằng, bằng sự tâm huyết và trách nhiệm của các thầy cô, việc tổ chức dạy học của các nhà trường sẽ sớm ổn định, đảm bảo việc huy động đủ học sinh đến trường theo kế hoạch đề ra”, bà Chinh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ