Để khắc phục tình trạng học sinh vắng lớp, đặc biệt là ở địa bàn vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số sau kỳ nghỉ Tết, các trường học huyện biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động học sinh trở lại trường, đảm bảo duy trì sĩ số.
Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết: Năm học 2024-2025, huyện Mường Nhé có 37 đơn vị trường học ở 3 cấp (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) với tổng số 17.048 học sinh. Trong đó, trên 90% là học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông. Kết thúc kỳ nghỉ tết học sinh bắt đầu trở lại trường từ ngày 3/2. Tuy nhiên, đến hôm nay toàn huyện còn vắng 2.086 học sinh.
Trong đó, cấp mầm non vắng 611 học sinh, tỷ lệ ra lớp đạt 86,23%; cấp tiểu học vắng 723 học sinh, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 90,42%; cấp trung học cơ sở vắng 752 học sinh, tỷ lệ đạt 86,23%.
Thầy giáo Nguyễn Văn Quynh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Chung Chải, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé chia sẻ: "Địa bàn xã vùng cao, ảnh hưởng của phong tục, tập quán địa phương nên đến hết ngày 5/2, tỷ lệ học sinh ra lớp mới đạt 83%, vẫn còn hơn 100 học sinh chưa trở lại lớp. Sau Tết, Ban Giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên trực tiếp đến từng gia đình để vận động học sinh đi học. Tuy nhiên, nhiều em mải vui xuân, một số phụ huynh còn xin cho con em nghỉ hết tuần này, đầu tuần sau mới trở lại đi học".
Còn tại Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhé (huyện Mường Nhé), năm học này có 30 lớp, với 1.158 học sinh. Thầy Phạm Tiến Công, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, là xã ở trung tâm huyện nên việc vận động học sinh ra lớp có phần thuận lợi hơn. Phụ huynh học sinh cũng tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ. Ngay từ trước khi nghỉ Tết, nhà trường đã lên kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở về thời gian trở lại trường của học sinh. Vì vậy, đến hôm nay, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt gần 97%.
Theo ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, để khắc phục tình trạng này, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục khẩn trương vận động học sinh ra lớp để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.
“Chúng tôi đã báo cáo Thường trực huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phối hợp với các nhà trường, nỗ lực tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp; bố trí giáo viên nữ ở lại trường đứng lớp, còn lại phân công giáo viên nam đến từng bản, từng nhà để gặp gỡ phụ huynh, động viên học sinh đến trường" Ông Chùy cho hay.