Trường học TPHCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trò đón Tết đủ đầy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trường học tại TPHCM đã tổ chức đập heo đất, vẽ tranh gây quỹ, trao học bổng để giúp học sinh khó khăn có cái Tết Nguyên đán 2024 đủ đầy.

Trường mầm non Phú Mỹ tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Trường mầm non Phú Mỹ tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ hôm nay (5/2), hơn 1,7 triệu học sinh tại TPHCM chính thức nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Trước đó, nhiều trường đã tổ chức các hoạt động hội xuân để các em vui Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, các trường còn chú trọng các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ nghèo.

Cụ thể, tại Trường Mầm non Phú Mỹ (quận 7) đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho trẻ đang học tập tại trường và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ mầm non Phú Mỹ vui mừng nhận quà Tết.

Trẻ mầm non Phú Mỹ vui mừng nhận quà Tết.

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ giữa tháng 1, cô giáo và các bé đã cùng nhau sáng tạo nhiều sản phẩm như túi vải, heo đất, chậu cây xanh... để bán gây quỹ

Sau khi bán các sản phẩm, trường thu được hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, trường còn tổ chức bán gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và thu được hơn 6 triệu đồng.

“Trường đã dùng toàn bộ số tiền trên để chăm lo cho 25 trẻ khó khăn đang theo học tại trường (1 phần quà trị giá 100.000 đồng cùng với 1 bao lì xì) và gửi các đoàn thể để hỗ trợ chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Chương trình này đã được trường tổ chức trong suốt 7 năm qua với thông điệp “trao đi yêu thương - nhận lại yêu thương”, cô Hạnh cho hay.

Còn tại trường THCS An Lạc (quận Bình Tân), trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh đã đập heo đất sau một thời gian “nuôi dưỡng” để giúp bạn nghèo ăn Tết.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Trường THCS An Lạc phối hợp với các mạnh thường quân trao 65 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Trường THCS An Lạc phối hợp với các mạnh thường quân trao 65 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từng tờ tiền 1.000, 2.000, 5.000 đồng,... có được từ đập heo đất đã được các bạn học sinh xếp lại ngay ngắn. Số tiền toàn trường thu được từ hội thu đập heo đất là hơn 10 triệu đồng.

Thầy Phùng Minh Vương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết số tiền từ đập heo đất cùng với mạnh thường quân hỗ trợ tổng cộng được 65 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm ấm.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) vui mừng nhận quà Tết.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) vui mừng nhận quà Tết.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), mỗi dịp Tết đến xuân về nhà trường lại tổ chức trao học bổng để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết quỹ học bổng của trường chủ yếu do cựu học sinh quyên góp.

Anh Quách Ngọc Tài, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là một trong những thành viên luôn tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện của trường.

“Tôi mong rằng với sự giúp đỡ của mình, các em học sinh sẽ có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong học tập. Từng trải qua khó khăn nên tôi đồng cảm và muốn chia sẻ phần nào với các em. Tôi đã chuyển 50 triệu đồng vào quỹ học bổng của trường để chăm lo Tết cho học sinh”, anh Tài cho hay.

Còn tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp), sau một thời gian kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, phụ huynh, nhà trường đã trao tặng 110 phần quà để học sinh nghèo ăn Tết vào ngày 2/2.

Học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh nhận quà Tết từ nhà trường và các mạnh thường quân.

Học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh nhận quà Tết từ nhà trường và các mạnh thường quân.

Ôm phần quà trong tay, Thành Trung, học sinh lớp 3 nói: “Chưa bao giờ em được nhận nhiều quà như vậy. Năm nay, ba em nhiều tháng không có việc. Mẹ buôn bán cũng không thuận lợi. Có phần quà này mẹ cũng đỡ sắm sửa Tết".

Còn tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), với mong muốn đem lại một mùa xuân Giáp Thìn 2024 yêu thương, ấm áp nghĩa tình, cuối tháng 1/2024, nhà trường đã tổ chức trao tặng 90 phần quà Tết nhằm hỗ trợ cho các em học sinh vui xuân đón Tết.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trao quà Tết cho học sinh.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trao quà Tết cho học sinh.

Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình cũng là hoạt động thường xuyên mỗi năm góp phần xây dựng mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

"Hy vọng với những phần quà đầy ý nghĩa này, các em sẽ có thêm động lực để bản thân luôn lạc quan trong cuộc sống, vui xuân đón Tết. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do các mạnh thường quân, đơn vị, cá nhân, cha mẹ học sinh trao tặng", thầy Đảo cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ