Trường học Thái Nguyên nâng cao khả năng chống chịu thiên tai

GD&TĐ - Nhiều trường học tại Thái Nguyên đang được hỗ trợ thiết thực, nhằm phục hồi sau bão lũ, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai.

Bàn giao, trao tặng công trình hỗ trợ tại Trường TH số 2 Vân Hán, Thái Nguyên.
Bàn giao, trao tặng công trình hỗ trợ tại Trường TH số 2 Vân Hán, Thái Nguyên.

Nguồn lực “tiếp sức” cho trường học khó khăn

Năm 2025, Thái Nguyên liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, đặc biệt là cơn bão số 11, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Ở các vùng nông thôn, miền núi, không ít trường học bị hư hỏng cơ sở vật chất, thiếu hụt trang thiết bị dạy học.

Trong bối cảnh đó, Dự án “Hỗ trợ phục hồi, tái thiết trong trường học và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên” đã kịp thời đem đến nguồn lực thiết thực cho những địa bàn chịu thiệt hại. Dự án do Hội Chữ thập đỏ Singapore và Tổ chức Siemens Caring Hands viện trợ không hoàn lại, thông qua sự kết nối của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng.

2.jpg
Giáo viên, phụ huynh học sinh được tập huấn về phòng chống thiên tai, kỹ năng sơ cấp cứu.

Không chỉ hỗ trợ khắc phục thiệt hại trước mắt, Dự án còn hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước rủi ro thiên tai. Đây là nguồn lực “tiếp sức” có ý nghĩa đặc biệt với các trường vùng khó khăn, nơi điều kiện dạy học còn thiếu thốn, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Quang Sơn, hoạt động hỗ trợ được thực hiện ở 4 xóm gồm Thống Nhất, Xuân Quang, Đồng Thu, Đồng Tâm; cùng 2 trường học gồm Trường TH Tân Long, Trường MN Tân Long. Tại xã Văn Hán, chương trình được triển khai ở 3 xóm Ao Rôm 2, La Đường, Ao Đậu; cùng 2 điểm trường là Điểm trường xóm Vân Hán thuộc Trường Tiểu học số 1 Vân Hán và Điểm trường xóm Hòa Khê 1 thuộc Trường Tiểu học số 2 Vân Hán.

Điểm nhấn của Dự án là hỗ trợ trực tiếp cho các trường học, giáo viên và học sinh tại những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Với định mức 150 triệu đồng mỗi trường, 4 trường và điểm trường được hỗ trợ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, thay thế thiết bị giảng dạy và học tập. Các hạng mục như sơn sửa phòng học, thay mới hệ thống đèn, quạt, ổ điện, bổ sung trang thiết bị học tập được triển khai đồng bộ.

3-4184.jpg
Các bước chuẩn bị cho chương trình được triển khai kỹ lưỡng.

Những phần việc tưởng như nhỏ ấy lại tạo nên thay đổi lớn trong từng lớp học. Phòng học sáng hơn, an toàn hơn; thiết bị học tập đầy đủ hơn; cảnh quan sư phạm khang trang hơn. Quan trọng hơn, thầy và trò có thêm điều kiện để yên tâm trở lại nhịp dạy và học sau thiên tai.

Tại Trường Mầm non Tân Long, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, từ nguồn hỗ trợ của chương trình, nhà trường đã thay mới hệ thống đèn, quạt, ổ điện cùng nhiều trang thiết bị học tập. Trường hiện có gần 100 học sinh, trong đó trên 80% là học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc gia đình còn khó khăn; sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho trường học

Không dừng lại ở cơ sở vật chất, Dự án còn chú trọng nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và sơ cấp cứu tại trường học, với 4 lớp tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai và sơ cấp cứu đã được tổ chức với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và các lực lượng liên quan. Thông qua phần học lý thuyết kết hợp thực hành trực quan, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn hơn.

Với giáo viên và phụ huynh, những lớp tập huấn này mang ý nghĩa thiết thực. Thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, nhất là tại miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi thầy cô và phụ huynh nắm được kỹ năng phòng tránh, sơ cấp cứu ban đầu, nhà trường sẽ chủ động hơn trong bảo vệ học sinh, giảm thiểu rủi ro khi có tình huống bất thường xảy ra. Đây cũng là cách Dự án hỗ trợ lâu dài, không chỉ dừng ở khắc phục hậu quả trước mắt.

4.jpg
Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng chống thiên tai và sơ cấp cứu cho giáo viên tại Điểm trường Hòa Khê, Trường TH số 2 Vân Hán.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Dự án còn hỗ trợ 180 hộ dân có nhà bị hư hỏng tại 2 xã Quang Sơn và Văn Hán. Hoạt động này giúp người dân khắc phục một phần thiệt hại, ổn định nơi ở, từng bước phục hồi sinh kế sau bão. Ước tính, hơn 1.000 lượt người được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án.

Trong vai trò cầu nối và điều phối tại địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương và cơ sở để bảo đảm chương trình triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ. Công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát thực địa được thực hiện thường xuyên nhằm xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu thụ hưởng và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh.

Ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Dự án tại tỉnh Thái Nguyên trao đổi: Hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động hỗ trợ được triển khai đúng quy trình, phát huy hiệu quả thiết thực đối với trường học, học sinh, giáo viên và người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Chương trình không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn tiếp thêm niềm tin để thầy và trò vùng khó khăn của Thái Nguyên ổn định dạy học, vững vàng hơn trước những thách thức trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ