Trường học Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh

GD&TĐ - Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho học sinh, các trường đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Giáo viên trường Mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên vệ sinh cho trẻ hàng ngày.
Giáo viên trường Mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên vệ sinh cho trẻ hàng ngày.

Chủ động phòng chống dịch bệnh

Bước vào năm học mới 2024-2025, cùng với việc triển khai công tác chuyên môn, các trường học đã thực hiện nhiều hoạt động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tại trường mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm học 2024 – 2025 trường có tổng số 330 học sinh, hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường đều lên kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, cử nhân viên y tế tham gia các lớp tập huấn về sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Dựa trên kết quả khám bệnh, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh tình trạng sức khỏe của con em. Bên cạnh đó, sẽ có sự điều chỉnh về dinh dưỡng trong bữa ăn bán trú để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh.

Cô Trần Thị Tuyết Loan – Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sen cho biết: Thời tiết thay đổi khiến nhiều trẻ dễ mắc các loại virus, vi khuẩn, đặc biệt là lây nhiễm chéo. Vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục mầm non cần được chú trọng.

Đối với trường mầm non Hương Sen, mỗi ngày, khi tới trường, trẻ được rửa tay thường xuyên trước giờ ăn, sau khi chơi hoặc đi vệ sinh. Bên cạnh đó, trường cũng có quy định, không mang dép bẩn vào hành lang và lớp học để đảm bảo hạn chế mầm mống lây bệnh cho trẻ nhỏ. Vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, trường tổ chức tổng dọn vệ sinh, lớp học, đồ dùng, đồ chơi.

tre-mam-non-duoc-huong-dan-cach-vat-nuoc-cam-bo-sung-vitamin-trong-khau-phan-an.jpg
Trẻ mầm non được hướng dẫn cách vắt nước cam bổ sung vitamin trong khẩu phần ăn.

Việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh được diễn ra thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được nhà trường chú trọng thông qua các kênh để cùng phụ huynh chung tay phòng chống dịch bệnh.

“Đầu năm học cũng là lúc bước vào mùa mưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh như cúm A, cúm B, sốt xuất huyết chính bởi vậy chúng tôi đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc xịt muỗi. Nhà trường cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khám sức khỏe định kỳ" - cô Loan chia sẻ.

Đảm bảo sức khoẻ cho học sinh

Còn tại trường mầm non Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn năm học 2024 – 2025, trường có tổng số 216 học sinh với 12 lớp, trong đó có 1 điểm trường chính và 2 điểm lẻ (Đồng Luông và Bản Nhuần), trẻ chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông.

Thời gian qua, thông qua việc nắm bắt thông tin trên báo đài, nhà trường đã tích cực tuyên truyền trên website, bảng tin nhà trường, buổi sinh hoạt tập thể và thường xuyên liên lạc với phụ huynh về nguy cơ lây nhiễm các dịch bệnh thời điểm giao mùa. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch bệnh của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Cô Nguyễn Thị Huế - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Quảng Chu cho biết: Để chủ động phòng, chống các dịch bệnh dễ gây ảnh hưởng đến trẻ, nhà trường kiểm soát chặt nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến bữa ăn cho các cháu đảm bảo về chất và về lượng.

Để tăng sức đề kháng, bảo đảm sức khỏe cho trẻ, nhà trường cũng đa dạng khẩu phần ăn, tăng cường thực đơn đầy đủ dưỡng chất, phù hợp với sự phát triển của trẻ, tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hằng ngày bảo đảm đúng quy định, bố trí nước uống đảm bảo hợp vệ sinh và các vật tư y tế, nước sát khuẩn, xà phòng tại các phòng học.

truong-hoc-phoi-hop-voi-cac-co-so-y-te-kham-suc-khoe-cho-hoc-sinh.jpg
Tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế khám sức khoẻ cho học sinh.

Ngoài ra, trường còn đặc biệt quan tâm tới công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát và an toàn. Trong đó, khu vực bếp nấu và phòng ăn bán trú được trường chủ động triển khai công tác phun thuốc diệt ruồi, muỗi, khử khuẩn hằng ngày.

Như vậy, ngoài việc các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, thường xuyên có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để nắm bắt thông tin về sức khoẻ của trẻ để phòng chống dịch bệnh cho trẻ, mỗi phụ huynh cũng cần chủ động chăm sóc, nâng cao sức đề kháng, tiêm phòng vaccine cho trẻ theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, thường xuyên theo dõi sức khoẻ của trẻ, nếu thấy có biểu hiện bất thường cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ