Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TPHCM) cho biết, nhiều năm qua, trường kiên trì phát triển chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp với đội ngũ giáo viên tâm huyết, có chuyên môn cao. Các thế hệ học sinh không chỉ đạt nhiều thành tích học tập nổi bật mà còn trưởng thành, trở thành những công dân năng động, có khả năng hội nhập quốc tế.
“Việc đón nhận chứng nhận LabelFrancEducation do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp cấp là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của trường”, ông Luyện nhấn mạnh.
Được biết, ngôi trường này có lịch sử hơn 90 năm. Vào những năm 1930, công trình này được xây dựng bởi một tổ chức liên hiệp của Pháp tại Đông Dương với mục đích ban đầu là trường nội trú dành cho trẻ em người Pháp tại khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn. Khi đó, trường mang tên Trường Tiểu học Chợ Lớn và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngôi trường nhiều lần thay đổi tên gọi và chức năng: Năm 1967, công trình được bàn giao cho chính quyền Sài Gòn để thành lập Trung tâm Giáo dục Hồng Bàng. Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, Sở GD&ĐT TPHCM tiếp quản và đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 1, 2, 3 Hồng Bàng.
Năm 1978, trường được tổ chức lại. Học sinh cấp 1 chuyển về Trường Tiểu học Anh Đào, học sinh cấp 3 chuyển sang Trường THPT Hùng Vương. Từ đó, trường mang tên Trường Phổ thông cơ sở Hồng Bàng (nay là Trường THCS Hồng Bàng), chuyên giảng dạy cấp THCS.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, bày tỏ vinh dự khi trao tấm biển danh giá này cho Trường THCS Hồng Bàng. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc nhà trường chính thức gia nhập mạng lưới các cơ sở giáo dục trên thế giới được Chính phủ Pháp công nhận về chất lượng giảng dạy tiếng Pháp.
Đến nay, TPHCM có 32 trường từ bậc tiểu học đến THPT tham gia hệ thống này. Riêng năm 2026, có thêm 17 trường nộp hồ sơ xin gia nhập sau khi nhận thấy những lợi ích thiết thực mà mạng lưới mang lại.
LabelFrancEducation là nhãn hiệu uy tín do Chính phủ Pháp cấp cho các cơ sở giáo dục ngoài nước Pháp có chương trình giảng dạy tiếng Pháp chất lượng cao, góp phần lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Pháp trên toàn cầu. Hiện cộng đồng Pháp ngữ có hơn 400 triệu người sử dụng.
Theo ông Etienne Ranaivoson, để đạt được chứng nhận này, các trường phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng giảng dạy và môi trường học tập. Nhờ đó, học sinh được tăng cường năng lực ngôn ngữ, sử dụng tiếng Pháp linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau.
“Tiếng Pháp tại đây không chỉ là một môn ngoại ngữ mà còn trở thành công cụ học tập và làm việc thực tiễn, tạo động lực rõ ràng cho học sinh và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Học sinh thuộc hệ thống này có cơ hội tham gia các cuộc thi quốc tế quy mô lớn, trong khi giáo viên được tiếp cận nhiều phương pháp sư phạm tiên tiến”, ông Etienne Ranaivoson nói.
Theo Tổng Lãnh sự Pháp, tấm biển được trao không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích mà còn thể hiện cam kết hợp tác lâu dài vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tổng Lãnh sự quán Pháp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động phát triển giáo dục thời gian tới.